Sức nóng gần 100 độ C mới có thể tiêu diệt được virus corona?

Sức nóng gần 100 độ C mới có thể tiêu diệt được virus corona?

Các giả thuyết trước đây về việc thời tiết ấm áp có thể kiềm chế virus corona không còn đáng tin cậy sau một nghiên cứu của Pháp “đánh giá về các giao thức tăng nhiệt độ và hóa học nhằm vô hiệu hóa Sars-Cov-2” dựa trên cơ sở dữ liệu bioRxiv.

Trong bài nghiên cứu trên, giáo sư Remi Charrel và các đồng sự từ ĐH Aix-Marseille của Pháp đã nêu chi tiết rằng virus corona chủng mới có thể bị làm nóng lên 60 độ C trong cả giờ và vẫn còn một số chủng sống sót nhân bản sau đó.

Quy tắc 60 độ, 60 phút vốn được dùng trong phòng thí nghiệm để ngăn chặn virus gây tử vong như Ebola – theo hãng tin South China Morning Post.

Tuy nhiên, khi virus corona trên được tiếp xúc với nhiệt độ 92 độ C chỉ trong 15 phút, nó đã hoàn toàn không thể hoạt động.

Tuy làm nóng 60 độ có thể dẫn đến vô hiệu quá mẫu có lượng virus thấp, nhưng thử nghiệm 92 độ chứng minh hiệu quả cao hơn.

“Kết quả trong nghiên cứu này sẽ giúp chọn ra giao thức vô hiệu hóa phù hợp nhất nhằm ngăn sự tiếp xúc của virus với nhân sự trong phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm phát hiện Sars-Cov-2 cho mục đích chẩn đoán” – các tác giả nói.

Tuần trước, Viện Hàn lâm khoa học quốc gia đã công bố một báo cáo gửi tới Nhà trắng giải thích rằng nhiệt độ ấm áp của mùa hè sẽ có ít tác động tới sự lây lan của virus tại Mỹ - quốc gia đang đứng đầu và số ca mắc và tử vong vì dịch bệnh này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.