VFF xác nhận trọng tài sai khi không cho TPHCM hưởng phạt đền

Trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất tối 24/7 với chiến thắng 3-0 nghiêng về phía CLB Hà Nội. Ba bàn thắng của CLB Hà Nội đều được ghi trong hiệp 2 nhờ các pha lập công của Thái Quý (74’),  Thành Chung (76’) và Rimario (89’).

Tranh cãi nổ ra khi ở hiệp 1, hậu vệ Thành Chung có 2 tình huống để bóng chạm tay trong vòng 11m của CLB Hà Nội. Tuy nhiên cả hai pha này, trọng tài Trần Văn Trọng đều từ chối không cho Công Phượng và các đồng đội hưởng 11m.

Cụ thể phút 19, Công Phượng thực hiện pha dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng đi chạm tay Thành Chung. Tình huống thứ 2 diễn ra phút 45, Sầm Ngọc Đức dứt điểm đưa bóng đập chân Quang Hải rồi văng vào tay Thành Chung.

Vẻ mặt thất vọng của Công Phượng khi Tp Hồ Chí Minh không được hưởng 11m sau tình huống Thành Chung để bóng chạm tay trong vòng cấm CLB Hà Nội. (Ảnh Hữu Phạm).
Vẻ mặt thất vọng của Công Phượng khi Tp Hồ Chí Minh không được hưởng 11m sau tình huống Thành Chung để bóng chạm tay trong vòng cấm CLB Hà Nội. (Ảnh Hữu Phạm).

CLB TPHCM hôm nay cho biết qua trao đổi với lãnh đạo VFF. VFF xác nhận ở tình huống thứ 2, trọng tài Trọng đã xử lý sai khi không cho đội chủ nhà hưởng 11m.

Trao đổi với Tiền Phong, một trọng tài FIFA (đề nghị không nêu tên) cũng chung quan điểm này. “Theo luật mới nhất của FIFA, tình huống thứ 2 khi Thành Chung để bóng chạm tay, trọng tài có quyền thổi phạt 11m”- trọng tài này cho biết.

Tuy nhiên vị này cũng cho biết thêm, trước đó Văn Quyết đã có tình huống dứt điểm ghi bàn vào lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng bị thổi phạt việt vị. Mặc dù vậy theo băng ghi hình, Văn Quyết dường như không việt vị và anh đã bị mất oan 1 bàn thắng.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.