VFF lý giải nguyên nhân U19 Việt Nam thua Malaysia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có lý giải hết sức bất ngờ về thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Malaysia ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

VFF lý giải nguyên nhân U19 Việt Nam thua Malaysia

Tiến vào bán kết với tư cách nhất bảng A, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đối đầu U19 Malaysia, đội nhì bảng B. Được đặt nhiều kỳ vọng nhưng U19 Việt Nam bất ngờ thi đấu dưới sức, chung cuộc thua đối thủ 0-3, lỡ hẹn với chung kết giải đấu đang được tổ chức tại Indonesia.

Nhìn lại những gì đã diễn ra, VFF cho rằng kết quả trên là “đáng tiếc” bởi U19 Việt Nam nắm thế chủ động, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Chúng ta thiếu may mắn trong khâu dứt điểm khi bóng một lần tìm đến cột dọc và thua sau những đợt phản công chớp nhoáng của đối phương.

VFF cho rằng có nhiều nguyên nhân khách quan khiến “việc thua U19 Malaysia là… dễ hiểu!”. Cụ thể, thời điểm U19 Việt Nam tập trung cũng là lúc các giải đấu V-League và hạng Nhất và vòng loại U17 Quốc gia đồng loạt bắt đầu. Chưa hết, đây cũng là thời điểm các cầu thủ ở lứa tuổi này thi tốt nghiệp.

“Chính những lý do ấy mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã không thể triệu tập được lực lượng tốt nhất cho giải U19 Đông Nam Á 2022 dù đã lên danh sách” - VFF cho hay.

Do đó, quá trình chuẩn bị của U19 Việt Nam khá bị động khi thời điểm đầu đội chỉ có 19 cầu thủ. Phải sau một thời gian, đội mới triệu tập thêm được một số gương mặt khác. Ví dụ như trường hợp của Bảo Long phải đến ngày 20/6 mới góp mặt do phải tham dự vòng loại U17 Quốc gia cùng đội chủ quản. Tiếp đến như Văn Trường và Văn Khang cũng chỉ có thể hội quân chưa đầy một tuần trước khi đội lên đường sang Indonesia.

U19 Việt Nam phải dừng bước ở bán kết giải U19 Đông Nam Á trước Malaysia.

U19 Việt Nam phải dừng bước ở bán kết giải U19 Đông Nam Á trước Malaysia.

Đánh giá việc U19 Việt Nam thua Malaysia “là điều dễ hiểu”, song VFF nhấn mạnh: “Đó sẽ là những bài học quý giá cho Ban huấn luyện U19 Việt Nam trong việc xây dựng chuyên môn, tuyển chọn nhân sự. Đặc biệt, các cầu thủ cũng đã có những trải nghiệm tốt để cải thiện về chuyên môn, tâm lý thi đấu nhằm sẵn sàng hơn một khi được gọi triệu tập trở lại trong những đợt tập trung sắp tới".

Theo kế hoạch, sau giải U19 Đông Nam Á chúng ta sẽ hướng đến vòng loại U20 châu Á diễn ra từ ngày 14/9 đến 18/9. Việt Nam ở chung bảng F với chủ nhà Indonesia, Đông Timor và Hồng Kông (Trung Quốc).

"Đối với vòng loại U20 châu Á 2023, chúng tôi sẽ có thời gian để chỉnh sửa các vấn đề về chuyên môn cho cầu thủ. Thực tế, họ còn rất trẻ, cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa. Chúng tôi cần cải thiện rất nhiều vấn đề. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, chúng tôi cũng cần nâng cao bản lĩnh, tâm lý thi đấu cho các cầu thủ” - huấn luyện viên Đinh Thế Nam nói về việc phải làm trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...