Vé trận tứ kết Anh – Pháp bị ‘thổi giá’ tăng chóng mặt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cặp vé xem trận tứ kết World Cup 2022 giữa Anh và Pháp được rao bán gấp rất nhiều lần giá trị ban đầu.

Trận Anh – Pháp nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.
Trận Anh – Pháp nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Tuyển Anh sẽ so tài với Pháp vào 2h sáng ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam) để giành suất vào bán kết. Cặp đấu này được xem là trận chung kết sớm của World Cup 2022, khi đôi bên sở hữu đội hình toàn sao.

Les Bleus đang là đương kim vô địch thế giới, còn Tam sư là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Ước tính sẽ có khoảng gần 10 vạn CĐV Anh có mặt trên khán đài sân Al Bayt để cổ vũ cho thầy trò HLV Gareth Southgate. Ngoài tiền vé vào sân, những khán giả này còn chi tiêu mạnh tay để di chuyển theo đội bóng và lưu trú tại Qatar.

Chính điều này khiến cho một số người “đánh hơi” được cơ hội, thu mua và bán lại vé xem trận đấu Anh-Pháp với mức giá cao ngất ngưởng để hưởng lợi.

Thông thường, cặp vé chính thức loại hai của trận đấu có giá là 175 bảng (khoảng 5 triệu đồng). Tuy nhiên trên Ticombo, trang web bán lại vé trước trận đấu, cặp vé có giá lên đến 5.000 bảng (khoảng 145 triệu đồng). Mức giá này cao gấp 28 lần giá vé chính thức khiến không ít người cảm thấy sốc nặng.

Cả Anh và Pháp đang thể hiện một phong độ rất tuyệt với nơi hàng công. Với “Tam sư” là 2 chiến thắng có cách biệt 3 bàn liên tiếp. Còn với đội tuyển Pháp là việc ghi tới 9 bàn thắng trong những trận đấu có sử dụng đội hình chính ngay từ lúc xuất phát.

Theo giới chuyên môn, trận đấu giữa Pháp và Anh sẽ rất cân bằng và phần thắng sẽ chỉ thuộc vào đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội mà mình có được và có được sự ủng hộ của thần may mắn.

Trận đấu sẽ được tổ chức tại sân vận động Al Bayt với sức chứa gần 70.000 người. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Ma Rốc ở bán kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.