‘Biển người’ chào đón cầu thủ Hàn Quốc trở về sau World Cup 2022

GD&TĐ - Hàng nghìn cổ động viên Hàn Quốc tới tận sân bay Incheon để chào đón các cầu thủ nhà trở về từ World Cup 2022.

‘Biển người’ chào đón cầu thủ Hàn Quốc trở về sau World Cup 2022

Hãng thông tấn Yonhap cho hay, 23 tuyển thủ Hàn Quốc cùng thành viên ban huấn luyện chia thành 2 nhóm trên 2 phi cơ khác nhau hạ cánh xuống sân bay Incheon chiều tối 7/12.

Riêng bộ ba gồm Kim Seung-gyu (Al-Shabaab, Saudi Arabia), Jung Woo-young (Al Sadd, Qatar) và Jung Woo-young (Freiburg, Đức) không về cùng đội mà hội quân ngay cùng câu lạc bộ.

Hàng nghìn cổ động viên Hàn Quốc đã chờ nhiều giờ tại sân bay để chào đón các cầu thủ sau chiến tích vào vòng 1/8 giải đấu trên đất Qatar.

Đông đảo cổ động viên Hàn Quốc tới sân bay chào đón cầu thủ nhà trở về từ World Cup 2022.

Đông đảo cổ động viên Hàn Quốc tới sân bay chào đón cầu thủ nhà trở về từ World Cup 2022.

Thủ quân Son Heung-min vẫy chào người hâm mộ chào đón ở quê nhà. Tại giải lần này, tiền đạo thuộc biên chế Tottenham không ghi bàn nhưng anh kiến tạo để Hwang Hee-chan lập công ấn định chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha, giúp Hàn Quốc vào vòng 1/8.

Nhiều người hâm mộ đã mang áo đấu, giấy bút để xin chữ ký thần tượng. Tuy nhiên, các cầu thủ Hàn Quốc không giao lưu cùng người hâm mộ mà chuyển đến sảnh để trả lời báo chí.

Tuy đã thông báo từ chức sau trận thua Brazil 1-4 ở vòng 1/8 nhưng huấn luyện viên Paulo Bento vẫn cùng các cộng sự và các học trò trở về Hàn Quốc.

Cầu thủ và ban huấn luyện Hàn Quốc trở về và chụp ảnh tại sân bay Incheon chiều 7/12.

Cầu thủ và ban huấn luyện Hàn Quốc trở về và chụp ảnh tại sân bay Incheon chiều 7/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.