Bellingham tuyên bố hùng hồn trước trận đại chiến với tuyển Pháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận tứ kết gặp Pháp vào ngày 11/12, Jude Bellingham khẳng định: "Bất kỳ ai không cùng chung một màu áo đều sẽ như kẻ thù của tôi”.

Bellingham quyết tâm trước trận đại chiến với tuyển Pháp ở tứ kết.
Bellingham quyết tâm trước trận đại chiến với tuyển Pháp ở tứ kết.

Bellingham là trụ cột của tuyển Anh và có màn trình diễn xuất sắc trước Senegal tại vòng 16 đội World Cup 2022. Trong bàn mở tỷ số, cầu thủ tuổi teen này pha đột phá rồi kiến tạo để Jordan Henderson đá nối ghi bàn.

Ở tuổi 19 và 158 ngày, ngôi sao của Borussia Dortmund trở thành cầu thủ trẻ nhất có một pha kiến tạo tại vòng knock-out World Cup cho tuyển Anh kể từ năm 1966 đến nay.

Nếu không có gì thay đổi, Bellingham sẽ tiếp tục đá chính ở cuộc đối đầu tuyển Pháp tại tứ kết World Cup 2022. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng ngày 11/12 (giờ Hà Nội).

Trước trận đại chiến này, Bellingham cho hay: “Ngoài sân cỏ, tôi là một chàng trai tốt. Nhưng khi thi đấu, tôi lại là một chiến binh. Bất kỳ ai không cùng chung một màu áo đều sẽ như kẻ thù của tôi”.

Trận đấu giữa Anh - Pháp, hai ông lớn của nền bóng đá châu Âu sẽ là tiêu điểm của vòng tứ kết sắp tới. Sự đồng đều và biến hóa trong lối chơi của đội tuyển Anh sẽ phải đối mặt với lối chơi có tính đột phá rất cao của đội tuyển Pháp. Một trận cầu hấp dẫn là điều có thể mong chờ.

Anh và Pháp là hai đối thủ đầy duyên nợ. Họ liên tục so kè với nhau trên đầu trường quốc tế cho tới các trận đấu giao hữu, đến nay đã tổng cộng 13 lần. Kết quả đối đầu nghiêng về đội tuyển Pháp với 6 chiến thắng và chỉ phải nhận về 3 thất bại.

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford, Walker, Maguire, Stones, Shaw, Henderson, Rice, Foden, Saka, Kane, Bellingham

Pháp: Lloris, Varane, Theo, Upamecano, Kounde, Rabiot, Tchouameni, Giroud, Griezmann, Dembele, Mbappe

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ