Báo chí Pháp ‘hiến kế’ giúp đội nhà đánh bại tuyển Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Pháp cho rằng, Maguire chính là mắt xích yếu nhất ở hàng phòng ngự của đội tuyển Anh và đội nhà nên khai thác điều này.

Báo chí Pháp ‘hiến kế’ giúp đội nhà đánh bại tuyển Anh

Trước màn thư hùng giữa đội tuyển Pháp và Anh tại vòng tứ kết World Cup 2022, tờ L'Equipe khuyên đội nhà nên khai thác vào điểm yếu ở hàng thủ Tam sư, đó là trung vệ của Man United Harry Maguire.

Tờ báo thể thao của Pháp cho rằng: "Sự chậm chạp của Maguire có thể gây bất lợi cho hàng thủ tuyển Anh, dù HLV Gareth Southgate có thể tăng cường sức mạnh bằng cách bỏ sơ đồ 4-3-3 để đá 3-4-3".

Trước World Cup 2022, Maguire bị chỉ trích khá nhiều với phong độ kém cỏi ở CLB Man United. Song trung vệ này đã nhanh chóng đáp trả nghi ngờ bằng những màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải.

Sự ổn định của Harry Maguire đã góp phần giúp tuyển Anh vào tới tứ kết với thành tích thi đấu tương đối thuyết phục và sẽ là chướng ngại lớn của Pháp ở vòng đấu tới.

Đây là lần thứ 2 đội tuyển Anh và Pháp gặp nhau ở một kỳ World Cup và là lần đầu tiên gặp nhau tại một trận knock-out ở vòng chung kết quốc tế.

Họ từng gặp nhau ở vòng loại EURO 1964, vòng bảng World Cup 1966 (Anh thắng 2-0, sau đó cùng đi tiếp), vòng bảng EURO 1992 (hòa 0-0, sau đó cùng bị loại), vòng bảng EURO 2012 (hòa 1-1 rồi cùng đi tiếp), và trận đấu đáng chú ý nhất là vòng bảng EURO năm 2004.

Khi đó, Pháp thắng 2-1 nhờ cú đúp phút bù giờ của Zinedine Zidane, trong khi David Beckham bị đồng đội cũ Fabian Barthez đánh bại trên chấm 11m. Dù vậy cả hai đội sau đó rốt cuộc... vẫn đi tiếp.

Tổng cộng, Pháp và Anh đã đối đầu 31 lần kể từ lần đầu gặp nhau cách đây 99 năm. Người Anh đang chiếm ưu thế khi giành chiến thắng thắng 17 trận, hòa 5 và thua Les Bleus 9 lần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...