Văn Ý và các đồng đội gặp Nhật Bản, Hàn Quốc ở giải futsal châu lục

GD&TĐ - Hồ Văn Ý và các đồng đội sẽ phải đối đầu tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc tại giải futsal châu Á 2022.

Tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) thắng nghẹt thở 3-2 trước Panama tại World Cup 2021.
Tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) thắng nghẹt thở 3-2 trước Panama tại World Cup 2021.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chiều 26/5 công bố kết quả bốc thăm chia bảng AFC Futsal Asian Cup 2022.

Tổng cộng có 16 đội tham gia tranh tài, được chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội.

Theo đó, tuyển futsal Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 và có kết quả bốc thăm thuận lợi, nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Sở dĩ nói thủ môn Hồ Văn Ý và các đồng đội vào bảng đấu thuận lợi bởi bảng này chỉ có Nhật Bản có trình độ cao hơn. Trên bảng xếp hạng thế giới, Nhật Bản đứng vị trí 15, trong khi Việt Nam là 41, còn Hàn Quốc, Saudi Arabia lần lượt là 73 và 82.

Vì thế, nếu thi đấu đúng sức, đội bóng do huấn luyện viên Phạm Minh Giang dẫn dắt có thể dễ dàng chiếm vị trí nhì bảng D để vào tứ kết.

Thời điểm hiện tại, tuyển futsal Việt Nam không có được phong độ cao. Minh Trí và các đồng đội chỉ giành hạng 3 tại AFF Cup 2022, trong khi cũng chỉ giành Huy chương Đồng tại SEA Games 31.

Tuyển futsal Thái Lan cũng có nhiều cơ hội vào tứ kết khi ở trong bảng đấu có sự góp mặt của Kuwait, Iraq và Oman.

AFC Futsal Asian Cup 2022 diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 20/10 tại đất nước Kuwait.

Kết quả bốc thăm chia bảng giải futsal châu Á 2022.

Kết quả bốc thăm chia bảng giải futsal châu Á 2022.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ