Huấn luyện viên Futsal Thái Lan dành sự tôn trọng lớn với tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Sau trận thắng Malaysia chiều 6/4, HLV Carlos Cesar bên phía Thái Lan nói về vòng đấu bán kết gặp tuyển Việt Nam với thái độ dè chừng đồng thời dành sự tôn trọng rất lớn cho đối thủ.

Futsal Thái Lan  tiến vào Bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2022 bằng ngôi nhất bảng A.
Futsal Thái Lan tiến vào Bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2022 bằng ngôi nhất bảng A.

Với thắng lợi 4-2 trước Malaysia ở lượt trận cuối vòng bảng, Futsal Thái Lan chính thức tiến vào Bán kết giải Futal Đông Nam Á 2022 bằng ngôi nhất bảng A và sẽ chạm trán ĐT Futsal Việt Nam – đội nhì bảng B sau khi bị Myanmar chiếm vị trí dẫn đầu sau thắng lợi 10-3 trước Đông Timor.

Dù giành chiến thắng áp đảo trước tuyển Úc hôm 6-4 nhưng tuyển Việt Nam chỉ xếp nhì bảng B chung cuộc vì kém hơn đội đầu bảng Myanmar về chỉ số phụ.

Màn so tài giữa tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan được xem như trận chung kết sớm của giải đấu bởi đội giành chiến thắng sẽ chắc suất tham dự Vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2022 diễn ra tại Kuwait cuối tháng 9/2022.

Tấm vé thứ hai sẽ thuộc về đội thắng trong cặp đấu bán kết giữa tuyển futsal Indonesia và Myanmar.

Với vị trí 21 trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan là cường quốc futsal châu Á, đồng thời là đội giàu thành tích nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, futsal Việt Nam từng hai lần liên tiếp tham dự Vòng chung kết World Cup nhưng vẫn xếp sau Thái Lan về thành tích lẫn vị thế.

Tại vòng bảng giải futsal Đông Nam Á 2022, tuyển Thái Lan đã giành toàn thắng cả 3 trận, đứng đầu bảng A với 9 điểm, hiệu số +31. Đây sẽ là thử thách lớn đối với tuyển Futsal Việt Nam.

Trận Bán kết giữa Futsal Việt Nam và Futsal Thái Lan sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 8/4. Trước đó vào lúc 14h30 sẽ là màn đọ sức còn lại giữa Indonesia và Myanmar.

Sau trận thắng Malaysia chiều 6/4, HLV Carlos Cesar bên phía Thái Lan nói về vòng đấu bán kết gặp tuyển Việt Nam với thái độ dè chừng cùng sự tôn trọng rất lớn.

"Tôi cảm thấy tuyển Thái Lan vẫn chưa thật sự mạnh mẽ. Tôi cũng muốn người hâm mộ hiểu cho chúng tôi, bởi mỗi trận đấu đều không hề dễ dàng. Các trận đấu đều luôn diễn ra căng thẳng và chúng tôi vẫn phải điều chỉnh để hoàn thiện dần.

Các cầu thủ của chúng tôi vẫn còn trẻ, có người mới thi đấu chuyên nghiệp được hai năm. Gặp đối thủ nào cũng đều khó và tất nhiên là gặp tuyển Việt Nam cũng sẽ như vậy. Bạn biết đấy, tuyển Việt Nma từng đánh bại cả Nhật Bản trước khi đến VCK World Cup 2016. Họ là một đội bóng mạnh và gặp họ sẽ rất khó nhằn".

Vị thuyền trưởng tuyển futsal Thái Lan cũng thừa nhận rằng các học trò của ông đã mắc một số sai lầm ở trận gặp Malaysia khiến họ phải nhận bàn thua:

"Chúng tôi mừng vì giành được chiến thắng nhưng có một số tình huống chúng tôi đã mắc sai lầm. Mọi thứ không được như mong đợi và Malaysia đã trừng phạt chúng tôi bằng cách ghi 2 bàn thắng. May mắn là chúng tôi có thể lội ngược dòng.

Bây giờ, chúng tôi phải quay lại để phân tích về những sai lầm mà chúng tôi đã phạm phải. Chúng tôi đã chơi dưới sức trước Malaysia. Chắc chắn, hầu hết các đối thủ của chúng tôi đều sẽ chơi phòng ngự và chúng tôi cần hạn chế tối đa những sai lầm khi đối mặt với họ".

Trong khi đó, trưởng đoàn futsal Thái Lan Suthin Buatum cũng tỏ ra e dè khi phát biểu sau trận gặp Malaysia: "Trận đấu gặp Malaysia là cuộc chiến đầy khó khăn bởi cả hai đều quyết tâm vượt qua vòng loại. Chúng tôi mới thể hiện được khoảng 70-80% khả năng của mình.

Chắc chắn đội bóng nào khi gặp chúng tôi cũng đều chơi rất quyết tâm và chúng tôi cần khắc phục những điểm thiếu sót của mình thi đấu tốt hơn trong những trận đấu sắp tới".

AFF Futsal Championship 2022 cũng là vòng loại Giải Futsal châu Á 2022 và 3 đội có thành tích tốt nhất ở giải đấu này sẽ đoạt vé tham dự vòng chung kết.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam là lọt vào Top 3 chung cuộc và nếu thất bại ở vòng bán kết, thầy trò HLV Minh Giang vẫn còn cơ hội hiện thực hóa tham vọng nếu thắng trong trận tranh hạng ba.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ