Cổ động viên Thái Lan phản ứng bất ngờ sau trận hòa của Futsal Việt Nam

GD&TĐ - Dù được đánh giá rất cao nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam đã bị Myanmar cầm hòa ở trận ra quân giải Futsal Đông Nam Á 2022.

 Futsal Việt Nam không thể thắng Myanmar ở trận ra quân giải Đông Nam Á.
Futsal Việt Nam không thể thắng Myanmar ở trận ra quân giải Đông Nam Á.

Ngày 4/4, ĐT futsal Việt Nam vừa trải qua trận đấu đầu tiên tại giải futsal Đông Nam Á 2022 trước futsal Myanmar. Sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang là đội chơi lấn lướt và chủ động hơn so với đối phương.

Ở trận này, thủ thành Hồ Văn Ý là người được lựa chọn bắt chính trong khung gỗ. Một vài cơ hội được các cầu thủ như Thái Huy hay Tấn Phát tạo ra. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 13, ĐT futsal Việt Nam mới có bàn mở tỷ số.

Nhan Gia Hưng là tác giả của bàn thắng giúp cho ĐT futsal Việt Nam khai thông thế bế tắc. Có bàn dẫn trước, tinh thần của toàn đội được duy trì sang hiệp 2.

20 phút thi đấu ở hiệp 2 nếu không có sự xuất sắc của Hồ Văn Ý thì có lẽ chúng ta đã phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua. ĐT Futsal Myanmar có bàn gỡ hòa ở phút thứ 27.

Chứng kiến ĐT Futsal Việt Nam mất điểm đáng tiếc ngày ra quân, nhiều cổ động viên bóng đá Thái Lan đã bày tỏ sự hả hê, vui mừng. Trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều fan hâm mộ xứ chùa Vàng ca ngợi hết lời Myanmar cũng như "dìm hàng" năng lực của Trần Văn Vũ và các đồng đội.

Tài khoản Krongkai Chaichot dành sự ủng hộ lớn cho Myanmar: "Myanmar đã thi đấu rất tốt, sự động viên lớn từ Thái Lan". Tài khoản Korn Jorntakit dự đoán ĐT Futsal Việt Nam sẽ đứng hạng tư ở giải đấu lần này, xếp sau Thái Lan, Myanmar và cả Indonesia

CĐV Chanachai Jack Tanasootr chê bai: "Việt Nam không còn HLV Miguel, đội bóng này không còn mạnh nữa. Các bạn đã sai lầm khi sa thải HLV Miguel". "Rất tốt, Myanamr. Đầu tiên tôi cứ nghĩ Việt Nam sẽ thắng nhưng năng lưc của họ quá thấp".

Không thể vượt qua Myanmar trong trận ra quân, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối diện nhiều khó khăn, vì trong bảng đấu của chúng ta còn có sự hiện diện của Australia.

Sau trận gặp Myanmar, Hồ Văn Ý và đồng đội sẽ tiếp tục gặp Đông Timor (ngày 5/4) và Australia (ngày 6/4). Kết thúc giải futsal Đông Nam Á 2022, ĐT Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới SEA Games 31. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, tuyển futsal Việt Nam nhận mục tiêu giành Huy chương Vàng.

Trước đó, ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Thái Lan toàn thắng hai trận đầu tiên của họ tại giải năm nay, lần lượt với các tỷ số 13-0 và 16-0 trước Brunei và Campuchia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.