Văn phòng Tổng thống Zelensky nêu số binh sĩ Ukraine bị thương trong cuộc xung đột với Nga

GD&TĐ - Cố vấn của văn phòng Tổng thống Ukraine Alexey Arestovich cho biết có khoảng 10.000 lính Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 30.000 người bị thương kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.

Binh sĩ Ukraine.
Binh sĩ Ukraine.

“Gần 10.000 người thiệt mạng. Cứ 3 người thì có 1 người bị thương” – ông Arestovich nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Dmitry Gordon. Ông Gordon là người bị Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga đưa vào danh sách những kẻ khủng bố và cực đoan.

Theo ông Arestovich, 96 đến 98% quân nhân bị thương trở lại quân đội.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết Ukraine đang mất tới 100 binh sĩ thiệt mạng và 500 người bị thương mỗi ngày. Sau đó, cố vấn Mikhail Podolyak của Tổng thống Ukraine nói rằng mỗi ngày có từ 100 đến 200 quân nhân Ukraine thiệt mạng.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Ukraine David Arakhamiya ước tính quân đội nước này mất từ 200 đến 500 quân mỗi ngày.

Ngày 10/6, lần đầu tiên ông Arestovich nêu tổng số binh sĩ Ukraine thiệt mạng với con số lên tới 10.000 người.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ