Vấn nạn nhức nhối lừa đảo mùa du lịch

GD&TĐ - Cuộc sống ngày một khá giả hơn nên nhu cầu đi du lịch cũng tăng mỗi năm. Tuy nhiên, du khách cần phải tỉnh táo hơn trước khi chuyển tiền đặt cọc cho bọn lừa đảo...

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần hè đến là y như rằng có người trình báo công an về việc mình bị mất tiền do chuyển tiền đặt cọc khách sạn vào… tài khoản của bọn lừa đảo! Hiện tại, mùa du lịch hè năm 2025 bước vào cao điểm, kéo theo nhu cầu đặt vé máy bay, tour trọn gói, khách sạn và khu nghỉ dưỡng tăng mạnh.

Lợi dụng tình trạng này, bọn xấu đã mạo danh các doanh nghiệp lữ hành uy tín để lừa đảo khách du lịch bằng hình thức đăng tin nhận đặt tour, đặt phòng nghỉ rồi chiếm đoạt tiền.

Vụ việc xảy ra mới nhất hôm 23/7, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Thị Thu (27 tuổi, ở Thanh Hóa) và Quách Thị Thu Hằng (24 tuổi ở Bắc Ninh) về tội chiếm đoạt tài sản của hơn 500 người đặt phòng khách sạn. Được biết, hai người này đã từng có kinh nghiệm trong việc môi giới đặt phòng khách sạn nên chuyện lừa đảo của họ khá là chuyên nghiệp.

Khai với công an, Hằng và Thu cho biết, từ cuối năm 2023, hai người bàn kế mua và sử dụng các fanpage giả mạo mang tên các khách sạn, khu nghỉ dưỡng uy tín trên cả nước và nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau đó, lên mạng và “mời chào” khách nào có nhu cầu đi du lịch đến các địa điểm nổi tiếng trong nước thì họ sẽ lo trọn gói từ đặt vé máy bay, tiền ngủ khách sạn…

Sau khi được khách du lịch liên hệ đặt phòng trên các fanpage, Hằng và Thu cung cấp cho khách số tài khoản không chính chủ rồi yêu cầu khách đặt cọc trước 50% thì mới “giữ chỗ” được. Vì đang là mùa cao điểm, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng luôn trong tình trạng “đầy” khách, ai cũng sợ không còn phòng nên chuyển tiền để “xí chỗ”.

Khi nhận được tiền đặt cọc, Hằng và Thu sẽ chặn liên lạc, xóa fanpage và… lặn luôn rồi “bày” cuộc lừa đảo khác. Chỉ tính từ cuối năm 2023 đến tháng 2/2025, hai người này đã lừa trên 500 khách, chiếm đoạt số tiền trên 2 tỷ đồng.

Cuối năm 2024, nhiều du khách ở TPHCM dở khóc dở cười vì đã chuyển tiền đặt cọc cho bọn lừa đảo với hình thức tương tự như trường hợp trên đây. Các khu du lịch và khách sạn nổi tiếng ở Mũi Né đã bị bọn ma cô lập trang fanpage Facebook giả mạo để lừa đảo. Hay tin khách sạn và khu nghỉ dưỡng của mình bị lợi dụng để lừa đảo, các ông chủ đã lên tiếng phản đối liền bị bọn ma cô gửi tin nhắn đe dọa!

Thực ra các trò lừa đảo bằng cách lập các trang Facebook giả mạo để chiếm tiền đặt cọc các khách sạn đã xảy ra từ lâu nhưng rồi năm nào du khách cũng dính bẫy, kể cũng lạ. Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo tình trạng lừa đảo mùa du lịch.

Theo đó, Bộ Công an khuyến cáo du khách cần kiểm tra kỹ thông tin các tài khoản mạng xã hội quảng cáo combo du lịch, phòng nghỉ khách sạn qua nhiều nguồn như Facebook, TikTok, website chính thống. Du khách cần liên hệ qua số điện thoại chính thống của các hãng hàng không, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng để kiểm tra mã của mình trước khi thanh toán tiền.

Cuộc sống ngày một khá giả hơn nên nhu cầu đi du lịch cũng tăng mỗi năm. Tuy nhiên, du khách cần phải tỉnh táo hơn trước khi chuyển tiền đặt cọc cho bọn lừa đảo. Đi chơi là phải vui nên đừng nhận về mình nỗi ấm ức vì bị ăn quả lừa của đám ma cô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ