Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng: Ai khởi đầu thuận lợi nhất?

Ba cầu thủ là Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng đều đã ra nước ngoài thi đấu ở mùa giải 2019. Vậy sau những vòng đấu đã qua, ai là người khởi đầu thuận lợi hơn cả.

Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng: Ai khởi đầu thuận lợi nhất?

1. Lương Xuân Trường (Buriram United)

Tiền vệ đội trưởng của HAGL đầu quân cho CLB mạnh nhất Thái Lan là Buriram United. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Xuân Trường mới được ra sân vỏn vẹn 2 trong 7 trận đã qua (tính cả Thai League lẫn AFC Champions League) của Buriram United. Đáng tiếc là cả 2 trận mà Xuân Trường đá chính, với tổng thời gian là 109 phút/180 phút tối đa, Buriram United đều không có được chiến thắng (hòa cả 2 trận).
Sau hơn 100 phút có mặt trên sân, Xuân Trường có 39 đường chuyền thành công, 13 lần tranh chấp thành công, 1 lần rê bóng qua người thành công, 1 lần tắc bóng thành công (theo thống kê của InStat). 
2. Nguyễn Công Phượng (Incheon United) 
Khác với Văn Lâm và Xuân Trường, Công Phượng chọn Hàn Quốc làm điểm đến tiếp theo trong lần xuất ngoại của mình. Công Phượng cũng không được xuất hiện trong đội hình xuất phát lần nào của Incheon United.
Nhưng những gì mà Phượng thể hiện đáng nhận được những lời khen của người hâm mộ. Anh được vào sân 3 trận từ băng ghế dự bị, với tổng số phút là 54 phút.
Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng: Ai khởi đầu thuận lợi nhất? ảnh 1
Công Phượng có 1 lần dứt điểm, 2 tạo cơ hội, 1 lần qua người thành công, 3 tranh chấp thành công (theo thống kê của InStat).

3. Đặng Văn Lâm (Muangthong United)

Văn Lâm là người được ra sân nhiều nhất trong số 3 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại. Những thống kê cũng cho thấy anh là người có màn trình diễn tốt hơn cả. Văn Lâm đã thi đấu 5 trận cho đội bóng nhà giàu của Thái Lan với tổng số phút là 483 phút (tính cả bù giờ).
 
Ngoài ra, Văn Lâm đã có tới 6 pha cứu thua xuất sắc (super saves) cho Muangthong, giữ trắng lưới 1 trận và tỷ lệ thắng của Muangthong United khi có sự hiện diện của anh là 40% (theo thống kê của InStat). 
Theo bongdaplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.