Thực hư cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022 (Miss Earth) sẽ tổ chức tại Việt Nam

GD&TĐ - Thực hư thông tin Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai Miss Earth 2022 đang nhận được nhiều sự quan tâm của những người yêu mến cuộc thi sắc đẹp này.

Mới đây, chuyên trang Sash Factor, một trong những diễn đàn sắc đẹp có tiếng trên thế giới đưa thông tin về khả năng cuộc thi Miss Earth 2022 sẽ có thể được tổ chức tại Việt Nam.

Cụ thể, bài viết cho biết: "Sau 12 năm, cuộc thi Hoa hậu Trái Đất sẽ quay trở lại với vùng đất rồng bay, Việt Nam.

Năm 2010, lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Trái Đất đã được tổ chức ngoài lãnh thổ Philippines. Địa điểm tổ chức đêm chung kết là tại Nhà hát Vinpearl Land, Nha Trang, Việt Nam.

Chúng tôi nghe nói rằng các thỏa thuận đã được thực hiện, chúng tôi cũng đã liên hệ với Ban Tổ Chức nhưng chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận điều gì, và sẽ đợi thông báo chính thức, vì mọi thứ đều có thể thay đổi do những trường hợp không thể lường trước.

Còn về Hoa hậu Trái Đất 2021? Lịch trình vẫn vậy!".

Thực hư thông tin Hoa hậu Trái Đất 2022 (Miss Earth) sẽ được tổ chức tại Việt Nam ảnh 1

Tuy nhiên, có thể thấy thông tin đăng tải trên trang Sash Factor thừa nhận, mọi việc đang trong quá trình đàm phán, thỏa thuận và chưa có kết quả cuối cùng. 

Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thứ 4 trên thế giới, với số lượng thí sinh tham gia lên tới 80 quốc gia. Cuộc thi này hướng tới mục đích nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường.

Cùng với Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) và Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Hoa hậu Trái Đất được công nhận rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, gọi chung là Tứ đại Hoa hậu.

Năm 2010, khi cuộc thi Miss Earth lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Hoa hậu Ấn Độ Nicole Faria là người đăng quang. Năm đó, đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Diễm Hương đã xuất sắc lọt Top 14 chung cuộc, đồng thời giành giải thưởng phụ Người mặc đồ bơi đẹp nhất.

Phương Khánh đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Trái Đất 2018.

Phương Khánh đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Trái Đất 2018.

Ngoài Hoa hậu Diễm Hương, Việt Nam còn có sự góp mặt của các người đẹp khác tham gia cuộc thi sắc đẹo này như: Nam Em lọt Top 6 Miss Earth 2016, Hà Thu lọt Top 16 Miss Earth 2017, và đặc biệt người đẹp Phương Khánh đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Trái Đất 2018.

Thành tích của Hoa hậu Phương Khánh chính là thành tích cao nhất mà đại diện Việt Nam đạt được tại một đấu trường nhan sắc quốc tế từ trước đến nay.

Cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) 2021 hiện đã có 30 thí sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức đăng ký tham gia. Việt Nam có thể sẽ không có thí sinh kịp tham dự cuộc thi năm nay do tình hình dịch bệnh hiện đang diễn biến phức tạp, cuộc thi Miss Earth Vietnam 2021 vẫn chưa thể tổ chức.

Và mặc dù cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2021 vẫn chưa tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện cho mùa giải mới nhưng theo một nguồn tin rò rỉ trên diễn đàn sắc đẹp, Việt Nam sẽ chính thức trở thành quốc gia đăng cai Miss Earth 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ