Sức sống hát Xoan trong trường học

GD&TĐ - Hát Xoan - lối hát thờ Vua từ hàng nghìn năm nay - đang lan tỏa sức sống mạnh mẽ trong cộng đồng, từ các phường Xoan gốc tới các trường học.

Sức sống hát Xoan trong trường học

6 năm sau khi được UNESCO đưa vào danh sách cần bảo vệ khẩn cấp, hát Xoan - lối hát thờ Vua từ hàng nghìn năm nay - đang lan tỏa sức sống mạnh mẽ trong cộng đồng, từ các phường Xoan gốc tới các trường học.

Hiện có tới 80/90 trường, ở 4 khối từ mầm non đến trung học phổ thông tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ đều được tập huấn bài bản về hát Xoan.

Tại đây, nghệ nhân và cô giáo truyền dạy hát Xoan cho học sinh trong cả tiết học chính và ngoại khóa. Hoạt động này đang góp phần hình thành một lớp công chúng hiểu biết và yêu di sản hát Xoan.

Dự kiến từ ngày 4 - 8/12, tại kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại đảo Jeju Hàn Quốc, UNESCO sẽ xem xét bỏ phiếu cho 2 di sản của Việt Nam là Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ và hát Xoan Phú Thọ trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.

 Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Ảnh: NTCC

Phá rào cản giới trong STEM

GD&TĐ - Học sinh nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản khi tham gia lĩnh vực STEM, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số.