“Nhà vô địch”: Gieo mầm phát triển phong trào cờ vua học đường

GD&TĐ - Cờ vua là trò chơi đấu trí đọ mưu, vận dụng trí thông minh, sử dụng chiến thuật chiến lược để giành phần thắng. Đây là trò chơi thể thao trí tuệ bổ ích, đặc biệt là đối với lứa tuổi học đường.

Đại kiện tướng quốc tế nữ Lê Thanh Tú - Đồng tác giả bộ sách.
Đại kiện tướng quốc tế nữ Lê Thanh Tú - Đồng tác giả bộ sách.

“Nhà vô địch” là bộ sách được viết bởi huấn luyện viên cờ vua Nguyễn Hữu Huấn và đại kiện tướng quốc tế nữ Lê Thanh Tú, được phát hành bởi Nhà xuất bản Kim Đồng.

Bằng kinh nghiệm của mình, hai tác giả đã lựa chọn những kiến thức căn bản nhất của môn cờ vua ở đủ 6 cấp độ: Từ những nước đi đầu tiên đến nguyên lý tấn công - phòng thủ; Từ những đòn chiến thuật đơn giản đến những đòn phối hợp nâng cao; Từ những nguyên tắc khai cuộc đến những chiến lược trung cuộc và tàn cuộc…

Bảy nhà vô địch thế giới của Việt Nam ở các thời kỳ khác như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Anh Khôi, Trần Minh Thắng, Nguyễn Thiên Ngân, Ngô Đức Trí… cũng đã giành những lời khen tốt đẹp cho bộ sách “Nhà vô địch”.

“Nhà vô địch” hy vọng sẽ trở thành bộ sách hữu ích cho những người yêu môn thể thao trí tuệ. Học và chơi được môn cờ vua còn giúp trẻ em hoàn thiện và nâng cao năng lực tư duy của bản thân, thêm tự tin để chinh phục những thành tích khác ngoài đời sống.

Với cách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu với những bài tập từ dễ đến khó khiến các bạn trẻ dễ dàng nhập cuộc. Theo đó, học chơi cờ vua theo giáo trình này là không khó, chỉ cần hứng thú và biết nỗ lực thì sẽ học được và đạt tới những đẳng cấp nhất định tùy theo đam mê và khát vọng của bạn trẻ.

Bộ sách này hướng dẫn cách chơi cờ vua một cách rõ ràng và đầy đủ, với hơn 3 ngàn bài tập từ dễ đến khó giúp trẻ tự đọc, tự học, tự giải các bài tập theo trình tự và hoàn toàn tự tin tham gia các giải đấu lớn nhỏ.

Phần đáp án ở cuối sách sẽ giúp trẻ tự tác chiến độc lập và tự hoàn thiện kỹ năng chơi cờ cho mình. Sau khi học kỹ phần lý thuyết, hoàn thành đủ các bài tập trong 6 cuốn sách và thực hành đều đặn các ván cờ hàng ngày, bạn trẻ có thể đạt trình độ cấp quốc gia.

Với các nước phát triển, cờ vua không chỉ là môn thể thao trí tuệ mà còn là môn để rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng sống và kỹ năng kiểm soát cảm xúc.

Từ bàn cờ vua đến bàn cờ cuộc đời có rất nhiều điểm tương đồng, nếu bạn trẻ được rèn luyện tốt kỹ năng khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ là hành trang quan trọng để bạn trẻ tự tin bước vào cuộc sống.

Bộ sách "Nhà vô địch".

Bộ sách "Nhà vô địch".

Bộ sách là tài liệu tham khảo giúp tiếp cận hoặc phát triển các kỹ chiến thuật chơi môn cờ vua. Bộ sách cũng được lựa chọn làm tài liệu tham khảo trong chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở cho năm học mới 2021 - 2022, phục vụ phát triển phong trào cờ vua học đường giai đoạn 2021-2015.

Theo Nhà vô địch thế giới năm 2013 (cờ chớp) đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm: Bộ sách “Nhà vô địch” có bố cục rõ ràng, mạch lạc, cách trình bày dễ hiểu với nhiều ví dụ minh họa và bài tập thực hành. Tác giả đem tất cả tâm huyết để tạo nên một bộ sách thật chi tiết và hữu ích cho mọi người. Từ những người nhập môn hay phụ huynh đến những kỳ thủ nhiều kinh nghiệm, ai cũng có thể tự học và nâng cao trình độ cờ vua với giáo trình này!

Còn Nhà vô địch thế giới năm 1993 (U16 cờ tiêu chuẩn), đại kiện tướng quốc tế Đào Thiên Hải nhận xét: “Nhà vô địch” như một món quà thú vị cho trẻ em, cho người muốn tiếp cận bộ môn cờ vua. Phải có sự khởi đầu mới có sự tiếp nối và phát triển. Chắc chắn bộ sách này sẽ mang đến làn gió mới cho phong trào cờ vua Việt Nam!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ