Lễ trao giải Oscar lần thứ 93: Phim Nomadland đại thắng

GD&TĐ - Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 năm nay, bộ phim hay nhất đã thuộc về Nomadland của đạo diễn Chloe Zhao.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng ngày 26/4, Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã chính thức diễn ra. Hàng loạt những bộ phim, đạo diễn và diễn viên xuất sắc đã được xướng tên tại giải thưởng điện ảnh danh giá này.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã có thay đổi so với cách tổ chức thông thường, không chỉ diễn ra tập trung ở Nhà hát Dolby, mà từ nhiều điểm cầu, bao gồm cả nhà ga trung tâm thành phố Los Angeles.

Dưới đây là kết quả một số hạng mục chính của Lễ trao giải Oscar lần thứ 93:

Phim hay nhất: Nomadland.

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Soul.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Chloe Zhao – Nomadland.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Frances McDormand – Nomadland.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Anthony Hopkins - The Fathe.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yuh-Jung Youn – Minari.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Mesiah.

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất: Another Round.

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Promising Young Woman.

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: The Father.

Nhạc phim gốc hay nhất: nhạc phim hoạt hình Soul.

Quay phim xuất sắc và Thiết kế sản xuất xuất sắc: Netflix Mank.

Ca khúc nhạc phim xuất sắc:  Fight for You của bộ phim Judas and the Black Mesiah.

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc: Bom tấn Tenet của đạo diễn Christopher Nolan.

Phim tài liệu xuất sắc: My Octopus Teacher.

Phim tài liệu ngắn xuất sắc: Colette.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?