Triển lãm 141 tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân

GD&TĐ - Ngày 10/9, tại Nhà triển lãm mỹ thuật Ngô Quyền (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm “Về sau chẳng biết VÂN MỒNG làm sao” đã giới thiệu 141 tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân.

Triển lãm 141 tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân

Sự kiện do nhà sưu tập Vũ Đặng Hải Yến (Yến Vũ) tổ chức, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh danh họa (1906-2026) và 30 năm danh họa Tô Ngọc Vân được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996 – 2026).

Triển lãm trưng bày 141 tác phẩm gồm 92 tranh chân dung, 30 tranh phong cảnh và 19 tranh về bộ đội, nhân dân. Bộ sưu tập bao quát hai giai đoạn sáng tạo nổi bật của Tô Ngọc Vân.

cnd06771.jpg
Nhà sưu tập Vũ Đặng Hải Yến (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm ông Tô Ngọc Thạch (giữa) con trai danh họa Tô Ngọc Vân và bà Nguyễn Thu Lâm, con dâu út của danh họa Tô Ngọc Vân cùng khách mời.

Bên cạnh mảng tác phẩm kháng chiến, triển lãm trưng bày các ký họa chân dung và phong cảnh sáng tác trước năm 1945 của danh họa. Những hình ảnh thiếu nữ, thiếu phụ Hà Nội cùng cảnh sắc và đời sống thị thành cho thấy một phương diện khác trong thế giới hội họa Tô Ngọc Vân: Tinh tế trong cảm nhận về vẻ đẹp con người, giàu chất thơ trong cách nhìn không gian sống.

Sự nối tiếp giữa hai mảng tác phẩm trước và trong kháng chiến đã làm nên chiều sâu của bộ sưu tập, phác họa một hành trình nghệ thuật nhiều chuyển biến nhưng nhất quán trong cảm hứng hướng về con người và đời sống dân tộc của ông.

img-0557.jpg
Hai tác phẩm “Xưởng quân giới” (sơn dầu, 1951) và “Bừa trên đồi” (bột màu, 1953) của danh họa Tô Ngọc Vân.

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu 2 trong tổng số 5 tác phẩm độc lập của Tô Ngọc Vân nằm trong danh mục sáng tác được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật theo Quyết định số 991 KT/CTN ngày 10/9/1996 của Chủ tịch nước, đó là “Xưởng quân giới” (sơn dầu, 1951) và “Bừa trên đồi” (bột màu, 1953).

Đồng thời, bộ sưu tập còn có một phần tác phẩm thuộc hai bộ ký họa cùng được vinh danh trong bộ Giải thưởng Hồ Chí Minh: Bộ tranh ký họa về nông dân trong cải cách ruộng đất (1953) và Bộ tranh ký họa về bộ đội trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

img-0556.jpg
cnd06762.jpg
Người xem thưởng thức tranh của danh họa Tô Ngọc Vân tại triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm, buổi trò chuyện về danh họa Tô Ngọc Vân có sự tham gia của nhà văn Nguyễn Trương Quý; đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp; nghệ sĩ tạo hình Nguyễn Tiến Ngọc; ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Nhà triển lãm mỹ thuật.

Từ các góc nhìn nghiên cứu, văn chương, điện ảnh và thực hành tạo hình, các diễn giả đã gợi mở thêm những cách tiếp cận di sản của danh họa trong bối cảnh đương đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Yamal vượt Mbappe ở Champions League

Yamal vượt Mbappe ở Champions League

GD&TĐ - Tiền đạo Lamine Yamal đạt 23 lần góp dấu giày vào bàn thắng trước tuổi 20, vượt Kylian Mbappe để lập kỷ lục tại đấu trường Champions League.

Những phần quặng sắt đầu tiên được xúc lên xe, vận chuyển từ mỏ Quý Xa tới Nhà máy Gang thép Việt Trung (khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai).

Lào Cai hồi sinh mỏ sắt Quý Xa

GD&TĐ - Ngày 10/9, những xe quặng đầu tiên từ mỏ sắt Quý Xa được đưa về Nhà máy Gang thép Lào Cai, phục vụ sản xuất.