Những giải thưởng đầu tiên được xướng tên tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 93

GD&TĐ - Chlole Zhao (Triệu Đình) là một nữ đạo diễn, nhà làm phim người Trung Quốc đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vào sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam) Lễ trao Giải Oscar lần thứ 93 do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh đã được tổ chức từ 7h đến 10h.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã có thay đổi so với cách tổ chức thông thường, không chỉ diễn ra tập trung ở Nhà hát Dolby, mà từ nhiều điểm cầu, bao gồm cả nhà ga trung tâm thành phố Los Angeles.

Lần lượt những giải thưởng đầu tiên đã được xướng tên tại Lễ trao giải Oscar năm nay. Trong đó, tác phẩm "Another Round" chiến thắng ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc nhất".

Phim có sự tham gia diễn xuất của tài tử Mads Mikkelsen trong vai chính - một giáo viên ở tuổi trung niên có cuộc sống tẻ nhạt, bị mọi người xung quanh xem thường, trong đó có cả học sinh, vợ và hai con của anh.

Cùng một số đồng nghiệp, anh quyết định uống rượu mỗi ngày để giữ độ cồn trong máu ở mức 0,05, với niềm tin con người sẽ luôn thư giãn ở trạng thái đó.

Trong khi đó, diễn viên người Anh gốc Uganda Daniel Kaluuya đã giành giải thưởng ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai diễn thủ lĩnh tổ chức Black Panther Fred Hampton trong bộ phim "Judas and the Black Messiah".

Chlole Zhao (Triệu Đình) là một nữ đạo diễn, nhà làm phim người Trung Quốc nhưng chủ yếu sinh sống và làm việc tại Mỹ đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất, vượt qua các đối thủ gồm Lee Isaac Chung với tác phẩm "Minari", Emerald Fennell với phim "Promising Young Woman", David Fincher với "Mank" và Thomas Vinterberg với phim "Another Round".

Bộ phim "Ma Rainey"s Black Bottom" (Điệu Blues Của Ma Rainey) đã xuất sắc giành giải thưởng Oscar trong hai hạng mục "Trang phục xuất sắc nhất" và "Hóa trang xuất sắc nhất".

Bộ phim Ma Rainey’s Black Bottom được đạo diễn bởi George C. Wolfe, thuộc thể loại phim kịch tính, mâu thuẫn tâm lý, có lồng ghép yếu tố chính trị, lịch sử. Phim được dựa trên nguyên tác của vở kịch vào năm 1982 của August Wilson, nói về sức ảnh hưởng của một trong những huyền thoại của dòng nhạc Blues là Gertrude “Ma” Rainey.

Ma Rainey’s Black Bottom là tác phẩm điện ảnh cuối cùng mà tài tử Chadwick Boseman tham gia trước khi anh qua đời vào tháng 8/2020 vì căn bệnh ung thư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ