Khánh thành công trình trụ sở mới của Viện Pháp tại Huế

Khánh thành công trình trụ sở mới của Viện Pháp tại Huế

Góp mặt trong buổi lễ có sự chủ trì của Ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ.

Tọa lạc tại số 01 Lê Hồng Phong, chi nhánh của Viện Pháp tại Huế là điểm quen thuộc đối với công chúng yêu mến ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Sau nhiều năm hoạt động, trong thời gian qua, từ tháng 2 đến đầu tháng 6 năm 2020, trụ sở của Viện Pháp tại Huế được tu sửa, cải tạo nhằm nâng cao chất lượng đón tiếp và phục vụ công chúng, tối ưu hóa không gian tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa cũng như tạo điều kiện cho học viên có môi trường học tập hiệu quả hơn.

Các thay đổi đáng chú ý của Viện Pháp lần này gồm có: xây dựng không gian xanh ở mặt chính và trên tầng một của tòa nhà; nâng cấp sảnh đa năng - không gian đón tiếp, chiếu phim, tọa đàm và triển lãm; nâng cấp hệ thống phòng học; nâng cấp không gian thư viện đa phương tiện.

Được biết, kiến trúc sư (KTS) Bùi Thị Hiếu là người phụ trách cải tạo Viện Pháp tại Huế, vị KTS này đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc tại Đại học Grenoble, Pháp vào năm 2014 và hiện đang là giảng viên Khoa kiến trúc thuộc trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.