Hồng Đào xác nhận đã “bước ra khỏi cuộc hôn nhân” với Quang Minh

Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ trên Facebook xác nhận đã "bước ra khỏi cuộc hôn nhân" kéo dài 20 năm cùng nghệ sĩ Quang Minh.

Hồng Đào - Quang Minh đã ly hôn sau 20 năm.
Hồng Đào - Quang Minh đã ly hôn sau 20 năm.

Những tin đồn nghệ sĩ Hồng Đào và Quang Minh ly hôn ở tuổi 60 xuất hiện thời gian gần đây. Nhiều nguồn tin hé lộ cặp đôi thực hiện thủ tục ly hôn từ thời điểm đóng "Ngôi nhà bươm bướm". Ban đầu, họ vốn không định tham gia chung một phim nhưng vì vai diễn phù hợp mới đồng ý.

Khi được hỏi về tin đồn, Quang Minh và Hồng Đào đều chọn giải pháp im lặng. Họ không lên tiếng thừa nhận cũng không bác bỏ.

Mới đây, trên trang mạng xã hội Facebook, Hồng Đào viết: "Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác.

Mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đúng theo plan của mình. Mỹ có câu: "If plan A didn’t work, learn how to handle plan B". Plan B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại. Và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương chung quanh mình".

Đây là lời xác nhận đầu tiên từ phía nghệ sĩ Hồng Đào rằng cô đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau 20 năm gắn bó. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ động viên Hồng Đào. Họ bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến thêm một cuộc tình đẹp trong làng giải trí Việt kết thúc.

Kể từ khi về Việt Nam tham gia các hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Đào và Quang Minh tất bật với nhiều dự án phim. Cả hai cũng từng đóng cùng nhau trong hai dự án điện ảnh và một truyền hình.

Theo Người lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.