Vận chuyển 34 'bánh' ma túy qua biên giới, đôi nam nữ lãnh án tử hình

GD&TĐ - Đôi nam nữ nhận vận chuyển thuê 34 "bánh" ma túy từ Lào về Việt Nam với thỏa thuận tiền công là 170 triệu đồng đã phải nhận án tử hình.

Lã Thị Tuyết và Vương Văn Đức nhận án tử hình sau khi vận chuyển hơn 11kg ma túy.
Lã Thị Tuyết và Vương Văn Đức nhận án tử hình sau khi vận chuyển hơn 11kg ma túy.

Ngày 11/9, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Lã Thị Tuyết (SN 1975) và Vương Văn Đức (SN 1983), cùng trú tại xã Phú Lạc (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, Lã Thị Tuyết và Vương Văn Đức đồng ý nhận vận chuyển ma tuý cho một người tên Thành (trú tại xóm Na Thức, xã Phú Lạc) từ Lào về Việt Nam với thỏa thuận 170 triệu đồng.

Trước khi đi, Thành đưa cho Đức và Tuyết mỗi người 2 triệu đồng để chi phí trên đường.

Tại Lào, một người tên Cường giao cho Vương Văn Đức 6.290,29 gam ma túy (gồm 18 bánh) và Lã Thị Tuyết 5.590,09 gam ma túy (gồm 16 bánh) đựng trong ba lô.

Đến 20h, tối 25/6/2023, khi Đức và Tuyết mang ma tuý từ Lào về đến khu vực đường tuần tra biên giới Việt Nam – Lào (thuộc địa phận thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lã Thị Tuyết và Vương Văn Đức mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Phiên tòa được xét xử lưu động tại ngã 3 biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân nơi vùng biên. Qua phiên tòa, người dân sẽ nhận thức rõ hành vi, chiêu trò lôi kéo của những tội phạm ma túy, hạn chế vi phạm pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ