Vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh tại Đà Nẵng: Mong tiêm để sớm trở lại trường

GD&TĐ - Ngày 2/11, TP Đà Nẵng bắt đầu tiêm chủng mũi 1 vắc-xin ngừa Covid-19 cho lứa tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn toàn thành phố với số lượng hơn 50.000 người.

Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi ở Đà Nẵng ngày 2/11.
Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi ở Đà Nẵng ngày 2/11.

Phụ huynh và học sinh an tâm khi được tiêm vắc-xin

Theo kế hoạch của TP Đà Nẵng, đối tượng được tiêm đợt này gồm: Học sinh đang theo học lớp 10, 11, 12 tại các trường, trung tâm trực thuộc quản lý của Sở GD&ĐT; Trẻ trong độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi đang theo học tại các trường dạy nghề trên địa bàn thành phố, được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở LĐ,TB&XH; Trẻ không đi học, trẻ khuyết tật… đang cư trú trên địa bàn thành phố không thuộc các đối tượng do Sở GD&ĐT, Sở LĐ,TB&XH lập danh sách.

Để triển khai việc tiêm chủng cho học sinh, Sở Y tế TP Đà Nẵng huy động 102 đội tiêm chủng tại 16 địa điểm tiêm trên toàn thành phố trong khung thời gian từ ngày 2 – 5/11.

Sáng 2/11, ghi nhận của Báo GD&TĐ tại điểm tiêm Cung thể thao Tiên Sơn, các em có mặt tại điểm tiêm từ khá sớm. Tại đây, học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm tiêm chủng. Các điểm tiêm bố trí theo quy tắc một chiều, đảm bảo giãn cách giữa các bàn, vị trí tiêm chủng. Có khu vực chờ trước tiêm chủng, bàn đón tiếp, hướng dẫn, bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, bàn tiêm chủng và ghi chép nhập số liệu, khu vực theo dõi và xử lý tai biến sau tiêm chủng.

Lực lượng y tế sẽ kiểm tra thông tin từng học sinh, khám sàng lọc trước khi vào tiêm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh sau khi tiêm, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc… xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Em Huỳnh Thái Mỹ Tâm (lớp 12/7, Trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết rất vui vì nằm trong đối tượng được tiêm vắc-xin đợt này. Việc tiêm vắc-xin khiến em cảm thấy an tâm chuẩn bị trở lại học tập tại trường sau thời gian dài gián đoạn do dịch bệnh.

“Em luôn tuân thủ theo nguyên tắc 5K để phòng chống dịch. Do chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ nên việc tiêm vắc-xin để đi học trở lại giúp em hiểu bài tốt hơn”, em Tâm nói.

Còn em Trần Quang Đạt (lớp 12/19, Trường THPT Phan Châu Trinh) tâm sự: “Tiêm vắc-xin là điều mong mỏi của học sinh cuối cấp. Bởi được tiêm vắc-xin đồng nghĩa với việc tụi em sẽ sớm đi học trở lại và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng”, em Đạt chia sẻ.

Chờ con ngoài khu vực tiêm, nhiều phụ huynh khá căng thẳng và hồi hộp. Anh Đặng Công Thành (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho hay: Nhà có 7 thành viên, chỉ duy nhất con gái út học lớp 12 chưa được tiêm vắc-xin.

“Vợ chồng tôi cũng lo lắng nhưng cũng mong các cháu sớm được tiêm ngừa vì suốt mùa dịch tôi không dám cho con ra ngoài đường. Có vắc-xin sẽ an tâm và các cháu sớm được trở lại trường”, anh Thành nói.

Điểm tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi ở Cung thể thao Tiên Sơn.
Điểm tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi ở Cung thể thao Tiên Sơn.

Đảm bảo an toàn cho học sinh

Với số lượng học sinh được tiêm vắc-xin lớn, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng - cho hay: Sở GD&ĐT TP đã chỉ đạo các trường phân chia giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên… đến giám sát, hỗ trợ cho việc tiêm chủng.

“Việc ký giấy cam kết và kê khai y tế được sở GD&ĐT triển khai về các trường và học sinh trước đó, nên sáng 2/11, việc kiểm tra thông tin về tiêm chủng diễn ra suôn sẻ. Ngành Y tế và GD-ĐT đã phối hợp chặt chẽ theo đúng quy trình, tiêu chí mà Bộ Y tế đặt ra, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho học sinh khi tiêm chủng”, ông Mai Tấn Linh nói.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Đà Nẵng - cho biết: Số lượng trẻ tiêm vắc-xin được cung cấp theo đầu mối như sở GD&ĐT, sở LĐ,TB&XH và UBND các quận, huyện tránh bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

“Sau khi rà soát, trường học, trung tâm chủ động kết nối với đơn vị phụ trách tiêm chủng thống nhất khung thời gian, số lượng và điều phối học sinh, học viên đến các điểm tiêm, đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch Covid-19”, bác sĩ Thủy thông tin.

Phụ trách tại điểm tiêm ở Cung thể thao Tiên Sơn, theo bác sĩ Võ Văn Đông – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), Trung tâm Y tế quận phụ trách điểm tiêm ở Cung thể thao Tiên Sơn từ ngày 2 - 4/11 với khoảng 8.400 trẻ. Để đảm bảo giãn cách, Trung tâm phối hợp với nhà trường phân chia từng thời gian để tránh tập trung đông người.

Theo bác sĩ Đông, nhiều phụ huynh mong muốn cho học sinh được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để đảm bảo an toàn khi đến trường, không để việc học bị gián đoạn. Trách nhiệm của lực lượng y tế quận là đảm bảo an toàn nhất trong việc tiêm vắc-xin cho trẻ em.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu khi đi học trở lại. “Khi trẻ được tiêm vắc-xin, chúng tôi thấy an tâm rất nhiều”, chị Hoa chia sẻ.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Thêm Patriot cũng không ích gì

GD&TĐ - Theo Mikael Valtersson, cựu sĩ quan quân đội Thụy Điển và chuyên gia phòng không, việc nhận thêm Patriot không giúp Ukraine thoát thua.