V-League 2020 thay đổi thể thức thi đấu

V-League 2020 thay đổi thể thức thi đấu

"Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đề xuất thay đổi thể thức thi đấu. 14 trong số 15 thành viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đồng ý", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ sáng 13/5. "14 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, trong đó có hai vòng đã đá. Tám đội đứng trên sẽ thi đấu để quyết định vô địch, á quân và HC đồng. Sáu đội đứng sau sẽ đá để tránh vé xuống hạng".

Kết quả 13 lượt đầu chỉ tính về xếp hạng phân nhóm, không tính cho giai đoạn hai. Tuy nhiên, đội đạt thành tích tốt hơn sẽ được ưu tiên về mã số bốc thăm giai đoạn hai, có số trận sân nhà nhiều hơn.

Do Covid-19, V-League 2020 phải lùi thời điểm khai mạc từ ngày 21/2 xuống ngày 6/3. Sau hai vòng đấu diễn ra trên sân không khán giả, giải tiếp tục bị hoãn vô thời hạn. VPF dự định tổ chức giải trở lại vào ngày 5/6. Giải sẽ kết thúc vào 31/10 để đảm bảo cho đội tuyển quốc gia tập trung.

Bên cạnh việc thay đổi thể thức thi đấu, VFF cũng đồng thuận về việc điều chỉnh suất xuống hạng. "Như quy định cũ thì mùa giải năm nay có 1,5 suất xuống hạng. Đội đứng thứ 14 V-League xuống hạng trực tiếp. Đội đứng thứ 13 đá play-off với đội á quân giải hạng Nhất. Theo quy chế mới được thông qua, mùa giải năm nay chỉ còn một vé xuống hạng, dành cho đội đứng cuối, không còn trận play-off. Tương tự, ở giải hạng Nhất cũng chỉ còn một suất lên hạng", ông Lê Hoài Anh nói thêm.

Việc thay người tại V-League 2020 cũng được điều chỉnh. Mỗi đội được thay năm người trong ba lần ở một trận đấu.

Trong Hội nghị Ban chấp hành VFF khoá VIII, vấn đề có cho khán giả vào sân theo dõi V-League ngay khi giải trở lại hay không chưa được quyết. VFF, VPF sẽ làm việc với các địa phương, tuỳ tình hình Covid-19 để quyết định sau.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.