Ước mơ trở thành bác sĩ của nữ sinh dân tộc Khmer

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chăm sóc sức khỏe cho bà con và đồng bào dân tộc mình chính là ước mơ của cô bé Khmer Lâm Thị Hằng, nữ sinh Trường Tiểu học Nha Bích.

Lâm Thị Hằng (thứ hai, bên phải) ước mơ trở thành bác sĩ để mở phòng khám, chăm sóc sức khỏe cho bà con nơi em sống.
Lâm Thị Hằng (thứ hai, bên phải) ước mơ trở thành bác sĩ để mở phòng khám, chăm sóc sức khỏe cho bà con nơi em sống.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, trong năm 2022, dân số của tỉnh ước tính khoảng 1.034.667 người, bao gồm 41 dân tộc anh em đang cùng nhau sinh sống. Trong đó, xã Nha Bích (thuộc huyện Chơn Thành) được xem là một trong những địa phương tập trung nhiều đồng bào dân tộc Khmer. Cụ thể, thống kê toàn xã có khoảng hơn 300 hộ dân Khmer (chiếm gần 35% dân số).

Với số lượng đông đảo như trên, những năm qua, Ban Dân Tộc Tỉnh Bình Phước đã xác định cộng đồng dân tộc thiểu số nói chung và người dân Khmer nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển địa phương về mọi mặt.

Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc đã phối hợp cùng các ngành liên quan, tổ chức, tiến hành triển khai nhiều chương trình, hoạt động bổ ích nhằm phổ cập kiến thức, nâng cao chất lượng đời sống cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, phải làm thế nào để người dân, đặc biệt thuộc vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận tối đa nhu cầu phúc lợi xã hội, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho bà con luôn là vấn đề được quan tâm, hướng đến. Đó cũng là mong ước của cô bé Lâm Thị Hằng, học sinh lớp 2A3, Trường Tiểu học Nha Bích (xã Nha Bích, huyện Chơn Thành).

Sinh ra và lớn lên tại khu vực Ấp 6 (xã Nha Bích), bé Lâm Thị Hằng (SN 2015) chia sẻ, việc hằng ngày được đến trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và học tập kiến thức là một điều tuyệt vời đối với Hằng cũng như những bạn bè Khmer đồng trang lứa.

Do đó, mặc dù mỗi ngày thường phải dậy sớm để đến trường trên quãng đường hơn 10 cây số, cô bé 8 tuổi vẫn cố gắng đến trường đúng giờ, đầy đủ không nghỉ một buổi học nào.

Chính nhờ thái độ cầu tiến, ham thích học hỏi, không quản khó nhọc đã rèn cho Hằng một thói quen học tập tích cực, trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được phân công.

Năm học 2021-2022, em đã đạt danh hiệu Chiến sĩ quyết thắng; Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; Giải Nhì kể chuyện theo sách cấp trường. Năm 2022-2023, cô bé dân tộc Khmer tích cực tham gia các phong trào và nhận được đánh giá HK1 hoàn thành tốt trong nhiều môn học.

Chia sẻ về ước mong làm việc trong lĩnh vực y tế, Hằng cho biết khoảng cách từ nhà em đến trạm y tế xã tương đối xa. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, khám chữa bệnh của gia đình mà còn ảnh hưởng đến những người dân, đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Do đó, ngay từ khi bắt đầu tiếp cận với con chữ, cô học sinh chăm chỉ của lớp 2A3 dần nhen nhóm ước mơ trở thành bác sĩ để về mở phòng khám, chăm sóc sức khỏe, chữa trị cho bà con Ấp 6, xã Nha Bích – nơi em sinh sống.

Đánh giá về năng lực học tập của Hằng, cô Trần Thị Hoa - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A3 chia sẻ: “Lâm Thị Hằng là một học sinh ngoan và ý thức học tập rất tốt. Em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện được giáo viên giao phó. Bên cạnh đó, Hằng cũng kính trọng thầy cô, yêu mến bạn bè. Em xứng đáng là một tấm gương sáng trong học tập cho các bạn noi theo”.

Thầy cô đánh giá Hằng là học sinh ngoan và ý thức học tập rất tốt.

Thầy cô đánh giá Hằng là học sinh ngoan và ý thức học tập rất tốt.

Đối với mong muốn trở thành bác sĩ của học sinh mình, cô Hoa cho biết chỉ cần giữ vững đam mê và kiên trì học tập, một ngày nào đó em nhất định đạt được ước mơ.

Theo cô Đặng Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Bích, cơ sở giáo dục đang giảng dạy nhiều học sinh dân tộc thiểu số, tuy nhiên, cô đặc biệt ấn tượng với Hằng nhờ thái độ lễ phép, tinh thần ham học hỏi. "Hằng cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu về học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng kiên trì vượt khó khăn, tích cực tham gia phong trào", cô Thúy cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.