Nghị lực vượt khó của hai học sinh giỏi Quốc gia ở Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai học sinh tỉnh Sóc Trăng đã nghị lực vượt qua khó khăn, cùng đoạt giải cao kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia cấp THPT.

Hoàng Nhựt (phải) và Hiếu Học.
Hoàng Nhựt (phải) và Hiếu Học.

Vượt qua biến cố để học thật tốt

Em Lý Hoàng Nhựt, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (Sóc Trăng) vừa đoạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT. Hoàng Nhựt chia sẻ: Em sinh ra trong gia đình ở phường 9 (TP Sóc Trăng), cha làm tài xế, mẹ công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Từ nhỏ, em yêu thích môn Vật lý và từng đoạt giải Nhì cấp tỉnh môn này năm lớp 9.

Nhưng khi thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, em lại bất ngờ “bẻ lái” chuyển sang thi vào lớp chuyên Toán và trở thành thủ khoa đầu vào của lớp 10 chuyên Toán của trường. Trong những năm học ở Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Nhựt đã hai lần xuất sắc đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh. Liên tục từ Tiểu học đến THPT, Nhựt luôn là học sinh giỏi toàn diện.

Chia sẻ về kinh nghiệm học môn Toán, Hoàng Nhựt vui vẻ: “Khi học THCS, em thích môn Vật lý nhưng sang lớp 10 em lại thích học Toán. Để học có kết quả, em không học theo bài cụ thể mà học theo dạng bài; ngoài học ở lớp, em còn dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thêm các tài liệu tham khảo, bộ đề thi để hiểu sâu hơn. Ở trường, em chăm chú nghe giáo viên giảng những kiến thức cơ bản, về nhà làm hết các bài tập được giao và tìm hiểu, giải các bài tập nâng cao. Ngoài ra em luôn suy nghĩ, tìm tòi cách giải mới đối với các bài tập phức tạp, khó hơn”.

Theo Hoàng Nhựt, để đạt được thành công, ngoài có kiến thức vững vàng, còn cần đến sự kiên trì, trước một bài toán khó, tập trung giải cho bằng được chứ không bỏ qua. Ước mơ sau này của Lý Hoàng Nhựt là sẽ theo học Công nghệ thông tin.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vào tháng 9/2021, ba Nhựt bị bệnh mất khi vừa tròn 46 tuổi, lúc đó cũng là thời điểm em chuẩn bị bước vào lớp 11. Đây là một biến cố lớn của em và gia đình. Nhớ cha, thương cha, Hoàng Nhựt đã cố gắng hết mình để đạt kết quả cao trong học tập.

Chị Trần Thị Thanh Thảo (mẹ ruột Hoàng Nhựt) cho biết: “Nhận được thông tin con đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2022 - 2023, gia đình mừng rơi nước mắt, không thể diễn tả được thành lời. Khi biết kết quả, việc đầu tiên của cháu và gia đình là thắp nhang (hương) cho cha. Lúc đó, cháu rất xúc động bởi ngày đón tin vui của con thì cha đã đi xa”.

Hoàng Nhựt và Hiếu Học với thầy Ông Duy Thiện, Hiệu trưởng (ngoài cùng bên trái) và thầy Huỳnh Chí Phến, Phó Hiệu trưởng.
Hoàng Nhựt và Hiếu Học với thầy Ông Duy Thiện, Hiệu trưởng (ngoài cùng bên trái) và thầy Huỳnh Chí Phến, Phó Hiệu trưởng.

Gia đình “tiếp lửa” hiếu học

Sinh ra ở vùng quê xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), em Trần Minh Hiếu Học có cha là giáo viên tiểu học, mẹ là giáo viên dạy Văn cấp THPT. Ngay từ nhỏ, Hiếu Học đã mê môn Toán.

Chị Lê Thị Rừng (mẹ Hiếu Học) cho biết: “Con trai tôi thích học môn Toán từ nhỏ. Năm học lớp 2, biết cháu thích và có sở trường ở môn này, giáo viên của cháu đã quan tâm, rèn luyện, bồi dưỡng cho cháu. Học được chọn đi thi và đoạt Huy chương Bạc cấp Quốc gia môn Toán trong cuộc thi Violympic dành cho học sinh lớp 5”.

Những năm học THCS, Hiếu Học tham gia thi Violympic ở bộ môn Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh và đoạt 3 giải nhất, 1 giải nhì. Năm lớp 7, cũng cuộc thi này, em đoạt Huy chương Bạc quốc gia.

Liên tục từ năm lớp 8 đến lớp 11, Hiếu Học giành giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; đặc biệt, năm học lớp 11 (2021 - 2022), được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Toán, Hiếu Học đã đoạt giải khuyến khích. Năm 2022 - 2023, em đã có sự bứt phá khi đoạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT.

Nói về việc học, Hiếu Học cho biết: “Em may mắn khi có ba mẹ là giáo viên và ba mẹ là người “tiếp lửa” ham học cho em. Trong nhà ba mẹ mua nhiều loại sách để trong tủ nên em rất thích đọc sách, trong đó không thể thiếu sách của bộ môn Toán”.

Liên tục nhiều năm từ Tiểu học đến THPT, Hiếu Học luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài những giải thưởng đã đạt được ở cấp Tiểu học và THCS, những năm học ở Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Hiếu Học đã “bổ sung” vào bộ sưu tập thành tích học tập của mình với 2 giải Nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; được chọn vào đội tuyển tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT và đoạt giải Khuyến khích.

Để đạt được kết quả cao trong học tập, Hiếu Học đã cố gắng, nỗ lực, tập trung cao độ cho việc học với tinh thần tự giác rất cao, sắp xếp thời gian học tập, vui chơi một cách khoa học, vừa học vừa chơi. Trong làm bài, em đọc hết toàn đề, câu nào dễ, thuộc sở trường của mình thì làm trước, câu nào khó làm sau.

“Em quê ở xã Mỹ Quới nhưng học tại Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, cách nhà khoảng 60km nên ở lại ký túc xá của trường. Không có ba mẹ ở bên cạnh nên mọi việc như ăn ngủ, học hành, giải trí… em phải tự giác, chủ động sắp xếp lịch cho mỗi ngày. Xác định việc học là quan trọng nên em dành nhiều thời gian cho học tập, ngoài ra, em cũng dành thời gian cho các hoạt động thể thao, giải trí. Sau khi học xong lớp 12, ước mơ của em là học Công nghệ thông tin hoặc Kỹ thuật hàng không”, Hiếu Học cho biết.

“Con đi học xa nhà, gia đình nhớ, thương lắm nhưng vẫn chấp nhận. Thường vài tuần cháu mới về nhà một lần. Xa cha mẹ, một mình con xoay xở thấy cũng tội nghiệp nhưng gia đình vẫn yên tâm vì cháu rất tự giác. Hôm biết tin con đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, gia đình, người thân, bạn bè ai cũng mừng”, chị Lê Thị Rừng chia sẻ về con trai của mình.

Hoàng Nhựt và Hiếu Học cùng thầy Lâm Quốc Toàn, giáo viên chủ nhiệm.
Hoàng Nhựt và Hiếu Học cùng thầy Lâm Quốc Toàn, giáo viên chủ nhiệm.

Thầy Ông Duy Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai cho biết thêm: “Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT, học sinh của trường đạt được khá nhiều giải nhưng đạt giải Nhì như em Lý Hoàng Nhựt là lần đầu tiên. Còn em Trần Minh Hiếu Học, trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2021 - 2022 đạt giải Khuyến khích nhưng kỳ thi năm nay em đã phấn đấu nỗ lực hết mình để đoạt giải Ba. Các em là niềm vinh dự của chúng tôi, là động lực cho các thế hệ học sinh sau này phấn đấu vươn lên”.

Nhận xét về hai học trò, thầy Lâm Quốc Toàn, giáo viên chủ nhiệm và trực tiếp dạy Hoàng Nhựt, Hiếu Học cho biết: “Hoàng Nhựt và Hiếu Học là học sinh chăm ngoan, thái độ học tập rất nghiêm túc, có ý thức tự giác và nỗ lực lớn trong học tập, có năng lực và nhanh nhạy. Không chỉ giỏi môn Toán, các em học giỏi đều ở các môn học khác”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.