Ứng dụng khoa học công nghệ đồng hành cùng đổi mới sáng tạo trong nhà trường

GD&TĐ - Đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong dạy và học, đội ngũ nhà giáo ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã tạo chuyển biến tích cực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. 

Thầy cô tích cực đổi mới sáng tạo trong từng giờ lên lớp.
Thầy cô tích cực đổi mới sáng tạo trong từng giờ lên lớp.

 Lan tỏa rộng khắp

Nhà giáo Vương Văn Bằng – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho biết: Phong trào đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong dạy học đã phát triển rộng khắp ở các nhà trường. Từ các thầy cô giáo đến cán bộ quản lý đều nhận thấy khoa học – công nghệ là nền tảng quan trọng để củng cố và duy trì chất lượng dạy – học. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, KH-CN và chuyển đổi số là việc mà các nhà trường và ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai, nhằm tạo đột phá mới về chất và lượng. 

Ở Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, năng lực sáng tạo của đội ngũ nhà giáo đã phát huy những giá trị hết sức tích cực. Trong năm học 2020 - 2021 trường đã có 23 sáng kiến cấp cơ sở, 3 sáng kiến cấp tỉnh; có 4 giải Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (1 giải Nhì, 3 giải Ba); 2 bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; có 17 đoàn viên tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển".

Các thầy cô giáo lên lớp ngoài giờ với học sinh qua từng trang sách mới
Các thầy cô giáo lên lớp ngoài giờ với học sinh qua từng trang sách mới

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã thực sự lan tỏa trong các cơ sở giáo dục, tạo nhân viên, giáo viên đến cán bộ quản lý. Nhà giáo Vũ Quốc Long – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên chia sẻ: Đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh ứng dụng KH-CN thực sự hết sức sáng tạo. Tùy theo điều kiện, yếu tố khách quan các đơn vị lại đưa ra giải pháp thực hiện hiệu quả phù hợp với thực tiễn. Nhất là ở những nhà trường vùng cao, vùng dân tộc, các thầy cô đã tạo sự hấp dẫn trong từng trang sách mới bằng ứng dụng KHCN.

Tại trường TH&THCS số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên, thầy Liễu Anh Cường – hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Các thầy cô giáo đã chú trọng nhiều hơn đến việc tổ chức hoạt động tư vấn, trải nghiệm sáng tạo và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Nhiều thầy cô đã hết sức tích cực chủ động ứng dụng KH-CN để đổi mới phương pháp theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh; tăng cường việc dạy học phân hóa theo đối tượng; hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

Nỗ lực đổi mới sáng tạo

Thầy Đặng Tuấn Thành, giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành là gương mặt trẻ thường xuyên góp mặt trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh với các đề tài đã đạt thành tích cao như: Giải pháp “Nghiên cứu, biên soạn và áp dụng nguồn học liệu mới vào giảng dạy môn Tin học trong trường phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học”, Giải pháp “Phát triển hệ thống chấm bài trực tuyến trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học”, Giải pháp “Bục phát biểu thông minh”,…

Ở Trường TH&THCS Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Bắc là tấm gương của tích cực đổi mới sáng tạo. Cô đã đưa ra nhiều giải pháp trong việc phối hợp với chuyên môn nhằm cụ thể hóa phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” để phù hợp với từng đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Cô cũng động viên của mình đưa ra sáng kiến trong công tác dạy học để đem lại hiệu quả trong từng giờ lên lớp.

Một buổi tập huấn ứng dụng KHCN của giáo viên Trường TH&THCS Xà Hồ, huyện Trạm Tấu
Một buổi tập huấn ứng dụng KHCN của giáo viên Trường TH&THCS Xà Hồ, huyện Trạm Tấu

Còn thầy giáo Nguyễn Viết Hùng, Trường THCS&THPT Púng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết: Trường nằm ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Hơn ai hết chúng tôi hiểu mình phải tích cực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để khắc phục những khó khăn về yếu tố địa lý và kinh tế xã hội. Hiểu được điều đó nên nhà trường thường xuyên động viên và các thầy cô giáo cũng hết sức ý thức trau dồi kiến thức mới, đẩy mạnh ứng dụng KHCN để triển khai dạy học hiệu quả, chất lượng hơn.

Hiệu quả tích cực mà phong trào đổi mới, sáng tạo và ứng dụng KHCN trong dạy và học đã mang lại những kết quả hết sức tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy – học trương các nhà trường. Sáng tạo dạy học, ứng dụng KHCN đã theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn, thực sự tạo nên bước đột phá về chất và lượng trong toàn ngành. Ở các nhà trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mỗi giờ học, từng ngày lên lớp, các thầy cô đã đẩy mạnh ứng dụng KHCN để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, mỗi thầy cô đến trường là niềm hạnh phúc.

Những con số biết nói cho thấy một phong trào đổi mới sáng tạo và ứng dụng KH-CN vào dạy học hết sức hiệu quả ở các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  Năm học 2020- 2021 toàn ngành đã có 298 sáng kiến cấp cơ sở, 11 sáng kiến cấp tỉnh, 9 giải Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (1 Giải nhì, 4 Giải ba, 4 Giải Khuyến khích), 2 bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 200 sáng kiến đã tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 2 tập thể được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. - Nhà giáo Vương Văn Bằng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ