Ukraine vấp thành đồng Zaporozhye, 30 xe tăng bị phá hủy

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chiều ngày 08/6 cho biết, Ukraine đã tổn thất nặng nề trong trận chiến kéo dài hai giờ ở Zaporozhye.

Ukraine vấp thành đồng Zaporozhye, 30 xe tăng bị phá hủy

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chiều ngày 8/6 cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Nga ở hướng Zaporozhye nhưng bất thành, kết quả là họ đã đã mất tới 350 quân nhân và 30 xe tăng chỉ trong vòng hai giờ.

“Hôm nay, theo hướng Zaporozhye, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng ta với lực lượng của lữ đoàn cơ giới số 47 – lực lượng chủ lực trên hướng Zaporozhye, có quân số lên tới 1.500 người và 150 xe tăng, xe bọc thép” - ông Shoigu nói.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng thủ của Nga đã xây dựng hệ thống hầm hào công sự kiên cố, chuẩn bị sẵn sàng cả về nhân lực và hỏa lực, họ cũng đã luyện tập các phương án phòng thủ để bẻ gãy các đợt tấn công của Quân đội Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng pháo binh, máy bay và lực lượng chống tăng đã tấn công phủ đầu vào lữ đoàn cơ giới số 47 của Quân đội Ukraine gây thiệt hại nặng nề cho đơn vị địch ngay những giây phút đầu tiên.

Kết quả là lực lượng tấn công của Kiev đã bị chặn lại ở cả bốn hướng và phải rút lui với tổn thất nặng nề.

Trong trận chiến kéo dài hai giờ, quân đội Ukraine đã tổn thất 30 xe tăng chiến đấu chủ lực, 11 xe chiến đấu bộ binh bị bắn cháy và thiệt hại tới 350 quân nhân.

Đại tướng Sergei Shoigu cũng nhắc lại, lực lượng dự bị của Ukraine được huấn luyện đặc biệt để thực hiện cuộc đột phá trong mấy ngày qua đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của họ. Thậm chí, tổn thất của quân đội Ukraine trong ngày 7/6 còn nặng nề hơn nhiều so với ngày 8/6.

“Trong ngày chiến sự 7 tháng 6 hôm qua, Ukraine đã mất tới 945 quân nhân, 33 xe tăng, 28 xe chiến đấu bộ binh, 38 xe chiến đấu bọc thép, 3 pháo tự hành Krab và nhiều loại vũ khí khác” - Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

Được biết, cùng với Donetsk (thuộc vùng Donbass) là hướng tấn công chính phía đông; Zaporozhye cũng là hướng tấn công trọng điểm ở phía nam của Quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công mùa hè này.

Mục đích cuối cùng mà Quân đội Ukraine nhắm tới trong chiến dịch phản công này là chọc thủng hệ thống phòng ngự của quân Nga ở Zaporozhye, xuyên phá chiều sâu chiến trường tới 70km để đánh chiếm thành phố trọng yếu Melitopol làm bàn đạp để cắt đôi tỉnh này.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, Ukraine sẽ thành công cắt đứt tuyến đường bộ nối từ lãnh thổ Nga chạy dọc duyên hải phía nam Ukraine tới bán đảo Crimea, nối thông đường bộ ra biển Azov vốn đã bị Nga phong tỏa ngay từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2/2022.

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng, Ukraine rất khó để đạt được mục đích của mình, bởi để làm được điều đó, Quân đội Ukraine phải chọc thủng và bảo vệ thành công “con đường máu” xuyên qua hơn 100km chiều sâu của tuyến phòng thủ nhiều tầng lớp mà Nga đã dày công xây dựng hàng năm trời.

Hơn nữa, Quân đội Ukraine ở thế tiến công nên cần huy động được một lượng binh lực khổng lồ với tỷ lệ áp đảo 3/1 thì mới có hy vọng đánh bại được quân Nga đang phòng thủ ở tỉnh này, trong khi đó, thực tế là Quân đội Nga lại là bên nắm ưu thế về quân số và áp đảo về hỏa lực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com