Vì sao Lầu Năm Góc bối rối vì cuộc phản công?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các quan chức Mỹ đã đưa ra những tuyên bố trái ngược về việc Ukraine đã triển khai, hay chưa bắt đầu chiến dịch phản công.

Vì sao Lầu Năm Góc bối rối vì cuộc phản công?

Trong ba ngày qua, Quân đội Ukraine tập trung số lượng lớn thiết bị và nhân lực phát động cuộc phản công lớn với 5 mũi tấn công chính, đánh vào nhiều khu vực khác nhau mà Nga đang kiểm soát, gồm cả vùng Donbass ở phía đông và Zaporozhye ở phía nam Ukraine.

Theo giới chức Nga, bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, Ukraine đã huy động lực lượng của lữ đoàn cơ giới số 23 và 31, gồm 6 tiểu đoàn bộ binh cơ giới và 2 tiểu đoàn xe tăng cố gắng tấn công theo 5 hướng, nhưng không đạt được thành công nào và phải hứng chịu những tổn thất đáng kể.

Trong 3 ngày giao tranh trên mọi hướng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tổn thất hơn 3.715 quân nhân. Ngoài ra, 52 xe tăng (trong đó có hàng chục xe tăng Leopard của Đức và 3 xe tăng bánh lốp AMX-10 của Pháp), 207 xe bọc thép các loại, 134 xe cơ giới, 5 máy bay, 2 trực thăng đã bị quân Nga phá hủy.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, sau ba ngày chiến đấu anh dũng để đẩy lùi cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine, có 71 quân nhân Nga đã hy sinh, 210 người bị thương.

Do không đạt được thành công trong hoạt động tấn công, mà còn hứng chịu những thiệt hại nặng nề, Lực lượng Vũ trang Ukraine dự định điều chuyển các đơn vị và thiết bị từ mặt trận Kherson đang khá im lặng đến khu vực chiến sự ở Zaporozhye và Donbass, để tăng cường khả năng tấn công.

Hiện nay, Lực lượng Vũ trang Ukraine ở hướng Kherson bắt đầu xây dựng các vị trí phòng thủ ở hữu ngạn sông Dnepr để củng cố tuyến phòng thủ ở những vị trí trọng yếu, bởi hoạt động điều chuyển quân tăng viện đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của họ.

Mặc dù Quân đội Ukraine đang triển khai lực lượng khá lớn để tấn công mãnh liệt vào các vị trí phòng thủ của quân Nga ở khu vực phía nam và phía đông Ukraine nhưng điều đáng ngạc nhiên là các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ lại đưa ra những quan điểm bất đồng về chiến dịch phản công của Kiev.

Tạp chí Politico của Mỹ hôm 06/6 đưa tin rằng, việc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về tính chất của hoạt động quân sự mà Quân đội Ukraine đang triển khai. Điều này cho thấy sự thật là Lầu Năm Góc bối rối, không thể hiểu quân đội Ukraine đã bắt đầu tấn công hay chưa.

Theo Politico, một quan chức Mỹ không muốn nêu tên cho biết cuộc phản công “đã chính thức” bắt đầu. Quan chức giấu tên này cho biết, “hoạt động hiện tại phù hợp với khuôn khổ đã được thông báo”.

Thế nhưng một quan chức khác của Lầu Năm Góc lại lưu ý rằng, quân đội Ukraine “có sự gia tăng hoạt động”, nhưng theo ông ta điều đó không có nghĩa là họ đã bắt đầu phản công.

Bình luận về vấn đề này, tờ New York Times của Mỹ tiết lộ rằng, các quan chức Ukraine không cho các đồng nghiệp ở Lầu Năm Góc biết về ngày bắt đầu phản công, mà chỉ cho biết khung thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động.

Do đó, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không rõ thời điểm cụ thể bắt đầu cuộc phản công và quy mô chiến dịch, cũng như sự tập trung binh lực trên các hướng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ