Ukraine tuyên bố sắp nhận thêm 70 chiến đấu cơ từ các nước NATO

GD&TĐ - 3 nước NATO sẽ giao hơn 70 máy bay chiến đấu cho Ukraine sử dụng, đại diện quân đội Kiev thông báo hôm nay (1/3).

 Máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-29.
Máy bay chiến đấu Mikoyan MiG-29.

Theo một tuyên bố được đăng lên Facebook, Ba Lan, Bulgaria và Slovakia sẽ cung cấp hơn 70 máy bay MiG-29 và SU-25 từ thời Liên Xô, đồng thời có thể đậu tại sân bay Ba Lan.

16 máy bay chiến đấu MiG-29 và 14 chiếc SU-25 sẽ được Bulgaria cung cấp. Các quan chức cho biết Ba Lan sẽ gửi 28 máy bay chiến đấu MiG-29 và Slovakia có thể chuyển giao 12 máy bay phản lực MiG-29.

“Các đối tác đã cho chúng tôi máy bay MiG-29 và Su-25! Nếu cần thiết, chúng có thể đậu tại các sân bay Ba Lan mà từ đó phi công Ukraine có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu” – tuyên bố trên cho biết và gợi ý rằng sẽ sớm có thêm “bóng mà Kiev”.

“Bóng ma Kiev” đã trở thành một huyền thoại truyền thông sau các báo cáo cho rằng một phi công Ukraine đã “một tay hạ gục 6 máy bay chiến đấu của Nga”. Tuy nhiên, “bóng ma” này sau đó được cho là từ một đoạn clip trong trò choi máy tính “Digital Combat Simulator”.

Nga tấn công Ukraine vào 24/2 khi tuyên bố cần “phi quân sự hóa” nước này để bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các lợi ích an ninh chính của Moscow. Đa số các nước phương Tây lên án vụ tấn công trên và áp đặt các biện pháp cứng rắn với Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...