Châu Âu tuyên bố hỗ trợ vũ khí sát thương và hàng hóa trị giá 500 triệu euro cho Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (27/2), Liên minh châu Âu (EU) nhất trí tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh Nga tiến hành hoạt động quân sự tại đây.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell.

Theo đó, họ đã nhất trí hỗ trợ hàng trăm triệu euro để mua vũ khí sát thương và hàng hóa như nhiên liệu cho Ukraine.

Phát biểu sau cuộc họp bất thường của các bộ trưởng ngoại giao thuộc EU, người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối là Josep Borrell đã đưa ra nhận xét về các bước mà EU sẽ thực hiện trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga.

“Chúng tôi quyết định sử dụng khả năng của mình để cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine với trị giá 450 triệu euro và 50 triệu euro cho nguồn cung cấp nhiên liệu và thiết bị bảo vệ” – ông nói và cho biết EU thậm chí sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine chứ không chỉ cung cấp đạn dược.

Ông nhấn mạnh rằng EU cũng sẽ mở rộng đối tượng bị trừng phạt, bao gồm các nhà tài phiệt và doanh nhân Nga, cũng như các nhân vật chính trị đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị Nga.

Thứ 5 tuần trước, Tổng thống Nga Putin tuyên bố về một “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine vài ngày sau khi công nhận 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Ông tuyên bố Moscow không có kế hoạch chiếm đóng mà chỉ muốn “phi quân sự hóa” nước láng giềng.

Đáp lại, các cường quốc phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính với Moscow. Bên cạnh đó, EU quyết định tài trợ vũ khí cho Ukraine, đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Nga, đồng thời cấm truyền thông nhà nước của Nga.

Theo Cơ qan Tị nạn Liên hợp quốc, ít nhất 368.000 người Ukraine đã bỏ trốn khỏi đất nước kể từ khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.