Nga và Ukraine thống kê thiệt hại của đối phương

GD&TĐ - Hôm nay (28/2), Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát được hoàn toàn không phận Ukraine, đồng thời tuyên bố lực lượng không quân của nước này đã tiêu diệt thêm khoảng 20 mục tiêu của hệ thống phòng không Ukraine.

Phái đoàn Kiev đến biên giới Belarus để đàm phán với Nga.
Phái đoàn Kiev đến biên giới Belarus để đàm phán với Nga.

“Trong ngày qua, lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã phá hủy 8 phương tiện chiến đấu Muk M-1, hệ thống phòng không S-300 và Buk M-1, 3 vị trí kỹ thuật vô tuyến điện với các trạm P-14, 4 máy bay chiến đấu trên mặt đất và bắn rơi 1 máy bay chiến đấu” – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cho biết.

“Hàng không Nga đã giành được ưu thế vượt trội trên không phận toàn bộ lãnh thổ Ukraine” – ông Konashenko nói và cho biết các lực lượng Nga cũng kiểm soát được các thành phố Berdyansk và Energodar ở phía nam Ukraine, cũng như Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong khu vực.

“Binh sĩ Nga cung cấp an ninh đầy đủ cho vùng lãnh thổ xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP)” – ông nói và lưu ý “các nhân viên của NPP tiếp tục làm công việc bảo trì cơ sở vật chất và theo dõi tình hình phóng xạ ở chế độ bình thường. Nền tảng phóng xạ vẫn bình thường”.

Theo ông Konashenkov, số vật thể bị vô hiệu hóa trong cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã tăng lên 1.114 trong ngày qua, với 31 trung tâm điều khiển và liên lạc, 314 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 57 bệ phóng tên lửa, 121 pháo dã chiến và súng cối cùng với 274 đơn vị đặc biệt bị phá hủy.

Ngoài ra, lực lượng của các vùng nổi dậy ở Donbass đã tiến khoảng 19km và kiểm soát 5 khu định cư. Ông Konashenkov cũng kêu gọi người dân Kiev rời thành phố qua đường cao tốc Kiev – Vasilkov, khẳng định rằng “hướng đi này thông thoáng và an toàn”.

Ông nhấn mạnh rằng họ không nên là một “lá chắn sống cho những người theo chủ nghĩa dân tộc vốn đặt các đơn vị pháo binh và thiết bị quân sự trong các khu dân cư”.

Trong khi đó, hôm nay Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng gần 5.300 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn vào Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã chia sẻ thông tin về thiệt hại ước tính của quân đội Nga từ 24/2 đến 28/2. Bà tuyên bố quân đội Ukraine đã tiêu diệt khoảng 5.300 lính Nga, phá hủy 29 máy bay chiến đấu, 29 trực thăng, 191 xe tăng, 816 xe bọc thép chiến đấu, 74 khẩu pháo và 2 tàu/xuồng máy.

Theo bà, các lực lượng Nga cũng mất một hệ thống tên lửa phòng không Buk, 21 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, 291 phương tiện, 60 bồn chứa, 5 hệ thống phòng không tiên tiến và 3 máy bay không người lái.

Hôm qua, Tổng thống Putin đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này đặt các lực lượng răn đe trong tình trạng báo động cao. Trước đó, ông ra lệnh cho hoạt động quân sự tại Ukraine, vài ngày sau khi công nhận 2 khu vực do phe ly khai nắm giữ ở miền đông Ukraine.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?