Ukraine tuyên bố phá hủy một kho vũ khí của Nga ở Novoaidar

GD&TĐ - Serhii Haidai, người đứng đầu Cục quản lý nhân sự khu vực Luhansk, đã đưa ra tuyên bố trên trong một bài đăng mà ông chia sẻ trên Facebook hôm 11/4.

Hiện trường vụ tấn công mà Ukraine cho rằng đã phá hủy kho vũ khí của Nga.
Hiện trường vụ tấn công mà Ukraine cho rằng đã phá hủy kho vũ khí của Nga.

Ông Haidai nói rằng, các lực lượng Ukraine đã phá hủy một “kho đạn dược” của Nga gần khu định cư tại Luhansk.

Tuy nhiên, một video được chia sẻ bởi phương tiện truyền thông Nhà nước Nga, RIA Novosti, sĩ quan Roman Ivanov của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào Novoaidar đã phá hủy “hơn 20 ngôi nhà, cùng với một nhà kho chứa đầy phân bón hóa học”.

Tuy nhiên, ông Haidai bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Ukraine nhắm vào các tòa nhà chung cư.

Hình ảnh và video cho thấy hậu quả của một vụ tấn công được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo APA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ