Nga cập nhật thông tin mới về các mục tiêu bị phá hủy ở Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (11/4), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã cập nhật một số thông tin về các mục tiêu quân sự mà Nga mới tiêu diệt trong hoạt động tại Ukraine.

Một máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi.
Một máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi.

Ông Konashenkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một chiếc Su-27 của Ukraine ở vùng Dnepropetrovsk của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng bắn rơi 2 máy bay Su-25 của Ukraine ở gần cộng đồng Izyum. 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần các cộng đồng Balakleya trong khu vực Kharkov, Gulyai Pole và Volnovakha. 1 chiếc UAV Valkyrie gần khu định cư Kalininskoye tại khu vực Nikolayev cũng bị bắn hạ.

Quân đội Nga cũng bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-24 của Ukraine gần cộng đồng Posad-Pkrovskoye, vùng Kherson.

Ông Konashenkov còn cho biết các tên lửa đất đối không có độ chính xác cao đã bắn trúng một trung tâm chỉ huy tiểu đoàn, 3 cứ điểm của đại đội, 2 đại đội tác chiến của Lữ đoàn cơ giới 24 của Ukraine, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 2 nơi triển khai nhân lực, vũ khí, thiết bị quân sự tại các khu định cư Popasnaya, Novozvanovka và Zolotoye trong vùng Donetsk.

Có tới 300 chiến binh Ukraine thiệt mạng trong 3 khu định cư sau cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa đất đối không chính xác cao. Hơn 50 xe bọc thép chiến đấu cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công trên – Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.