Hàn Quốc từ chối lời đề nghị cung cấp vũ khí phòng không từ Ukraine

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối đề nghị cung cấp vũ khí phòng không trước khi Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội nước này.

Một nhân viên của công ty Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Hàn Quốc vận hành "Chiron", một loại tên lửa đất đối không.
Một nhân viên của công ty Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Hàn Quốc vận hành "Chiron", một loại tên lửa đất đối không.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine, Aleksey Reznikov vào thứ 6 vừa qua. Trong cuộc nói chuyện, người đứng đầu quân đội Seoul nhắc lại “lập trường nguyên tắc” của đất nước ông trước yêu cầu gửi vũ khí sát thương tới Ukraine – tạp chí This Week in Asia đưa tin.

“Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã yêu cầu cung cấp vũ khí phòng không và Bộ trưởng Suh đã lịch sự nhắc lại lập trường nguyên tắc của chính phủ Hàn Quốc rằng viện trợ của họ chỉ giới hạn ở các vật liệu không gây chết người” – một quan chức Hàn Quốc chia sẻ.

Hôm nay, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc. Ông hy vọng nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ Seoul đối với cuộc kháng chiến của Kiev.

Tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo NATO hôm thứ 5, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong cam kết rằng đất nước ông sẽ phân bổ thêm 30 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Trước đây, Hàn Quốc đã cung cấp cho Ukraine những vật dụng quân sự phi sát thương như mũ bảo hiểm chống đạn, chăn và các vật dụng y tế. Tổng giá trị viện trợ của Hàn Quốc đã vượt quá 800.000 USD.

Moscow đã tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ