Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

GD&TĐ - Hôm nay (24/2), Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Ông kêu gọi công chúng ủng hộ các lực lượng vũ trang quốc gia, bao gồm cả việc cầm vũ khí và chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Zelensky hứa sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt các cá nhân mà ông áp đặt trước đây đối với bất kỳ ai sẵn sàng bảo vệ Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các phương tiện truyền thông của đất nước hỗ trợ đoàn kết dân tộc bằng cách tiến hành “huy động thông tin”. Ông yêu cầu giới truyền thông “đưa tin quân đội của chúng ta đang chiến đấu mạnh mẽ như thế nào”.

Ông Zelensky tuyên bố “đối phương đã bị tổn thất nghiêm trọng” và thiệt hại sẽ còn tăng thêm. Ngoài ra, ông nói chính phủ đã “phân phối vũ khí” cho mọi người sẵn sàng bảo vệ chủ quyền Ukraine.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh trong hoàn cảnh này, “giữa chúng ta không có đối thủ” và đề nghị dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt cá nhân mà chính phủ đã áp đặt đối với một số đối thủ chính trị, miễn là họ chuẩn bị “bảo vệ quốc gia của chúng ta bằng vũ khí”.

Ngoài ra, ông Zelensky kêu gọi người dân Nga phản đối những gì đang diễn ra ở Ukraine bằng các cuộc biểu tình rầm rộ. Ông chuyển sang nói tiếng Nga một chút khi nói tới việc này trong bài phát biểu của mình.

Nga bắt đầu hoạt động ở Ukraine vào sáng nay sau khi cho rằng lãnh đạo của các nước ly khai ở Donbass yêu cầu Moscow hỗ trợ quân sự để đáp lại những gì họ cho là sự gia tăng “sự xâm lược của Ukraine”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đang thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine như sân bay, máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không, kho vũ khí.

Moscow nhấn mạnh không có ý định gây thương tích cho dân thường Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ