Ông Putin tuyên bố không có kế hoạch chiếm đóng các vùng của Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Putin tuyên bố Nga “không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine” sau khi thông báo rằng một chiến dịch đặc biệt được triển khai để bảo vệ Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk.

Tổng thống Nga Putin lưu ý Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng của Ukraine.
Tổng thống Nga Putin lưu ý Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng của Ukraine.

Tổng thống Nga lưu ý Moscow không có kế hoạch sâu rộng nào nhằm tiếp quản toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine” – Ông Putin cho biết. Lực lượng Kiev đã duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Donetsk và Lugansk tuyên bố chủ quyền.

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin cho biết tất cả quân nhân Ukraine từ chối thực hiện các mệnh lệnh của Kiev và hạ vũ khí có thể được tự do rời khỏi khu vực hoạt động quân sự để về nhà.

Trong thông điệp gửi đến quân nhân Ukraine, ông Putin nhấn mạnh họ cam kết trung thành với người dân của họ chứ không phải chính quyền Kiev.

Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng quân đội quốc gia đang “phòng thủ” và “chống lại quân đội Nga”.

“Quân đội của chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo vệ bạn và không cho phép kẻ xâm lược vượt qua” – ông nói trong một tuyên bố hôm nay và kêu gọi công dân Ukraine bình tĩnh và tốt nhất nên ở nhà.

“Tình hình hiện được kiểm soát nhưng quân đội của chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn hơn bao giờ hết” – ông Reznikov nói và cho biết cách hỗ trợ tốt nhất là tin tưởng vào lực lượng vũ trang quốc gia.

Trước đó, Tổng thống Putin thông báo đã ra lệnh cho quân đội Nga tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để bảo vệ các nước ly khai Donetsk, Lugansk và Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.