Ukraine trình diễn module UMPC tự chế tạo 'vượt trội Nga'

GD&TĐ - Không quân Ukraine bắt đầu tích hợp các bộ cánh lượn tương tự module UMPC của Nga cho bom hàng không của mình, nhưng đi kèm một cải tiến lớn.

Ukraine trình diễn module UMPC tự chế tạo 'vượt trội Nga'

Các kỹ sư quân sự Ukraine đang cố gắng áp dụng những công nghệ được Quân đội Nga sử dụng. Đặc biệt, họ đã thể hiện nỗ lực triển khai bộ module điều khiển và hiệu chỉnh phổ quát (UMPC) của riêng mình cho bom hàng không.

Như đã biết, việc tạo ra các module UMPC này đã mở rộng đáng kể khả năng của máy bay ném bom Nga, có thể thực hiện các cuộc tấn công tầm xa mà không cần lọt vào tầm bắn của phòng không đối phương.

Bên cạnh đó, những quả bom rơi tự do cũng trở thành bom dẫn đường, có độ chính xác vượt trội. Mỗi ngày, phi công Su-34 thả hàng chục quả bom các loại với trọng lượng từ 250 kg đến 3 tấn xuống công sự và các mục tiêu khác của Ukraine.

GWyiR27XQAA6wTO.jpg
Module UMPC của Ukraine tích hợp cả động cơ đẩy phụ thay vì chỉ có đôi cánh lượn.

Có thể thấy từ hình ảnh vừa được truyền thông Ukraine đăng tải, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M của họ được sử dụng làm phương tiện mang bom. Đánh giá về kích cỡ của loại đạn, Kyiv đã điều chỉnh và tạo ra module UMPC của riêng họ cho một quả bom trọng lượng 500 kg.

Đáng chú ý là dễ dàng nhận thấy module UMPC của Ukraine ngoài bộ cánh lượn thì còn được tích hợp cả động cơ đẩy phụ, mang lại cho bom lượn khả năng vươn tới tầm xa lớn hơn nhiều mà không yêu cầu chiến đấu cơ phải duy trì độ cao lớn, dễ bị phòng không đối phương nhận diện và bắn hạ.

Khả năng cao Kyiv đã học tập giải pháp kỹ thuật từ bom dẫn đường AASM Hammer được Pháp cung cấp và tạo nên bộ công cụ đặc biệt nói trên. Hiện tại Nga cũng đang cải tiến module UMPC theo hướng này bằng cách giới thiệu bộ trang bị UMPB, nhưng chưa triển khai trên diện rộng.

Hiện tại do số lượng máy bay Su-24 có trong trang bị cho Lực lượng Vũ trang Ukraine là cực kỳ ít nên họ sẽ phải sử dụng thêm những nền tảng mang phóng khác như MiG-29 và thậm chí cả F-16 mới nhận.

Trước đó các phi công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng bom lượn do phương Tây sản xuất. Những nhà tài trợ đã cung cấp cho họ một số loại như JDAM-ER và GBU-39/B để sử dụng trên các máy bay chiến đấu MiG-29 hiện có.

Máy bay chiến đấu Ukraine ném bom đường kính nhỏ GBU-39B SDB xuống khu vực Kursk của Nga.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ