Theo Defense Express, tình hình liên quan đến việc Ukraine mua tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot đang trở nên vô cùng nghiêm trọng. Số lượng tên lửa dự kiến giao cho Ukraine trong năm 2026 thậm chí không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu.
Trong một cuộc trò chuyện với các nhà báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cho biết chỉ có 264 tên lửa PAC-3 và PAC-2 dự kiến được giao trong năm 2026. Nguồn cung cấp duy nhất của tên lửa PAC-3 là chương trình PURL, theo đó các tên lửa này được mua từ Mỹ.
Số liệu cũng cung cấp về số lượng tên lửa nhận được trong năm 2023 và 2025, nhưng không có dữ liệu cho năm 2024. Trong năm 2023, Ukraine nhận được những khẩu đội Patriot đầu tiên, các đối tác của nước này đã cung cấp 675 tên lửa phòng không. Đến năm 2025, con số này là 364 tên lửa.
Số 264 tên lửa PAC-3 và PAC-2 dành cho hệ thống Patriot của Ukraine dự kiến được giao trong suốt năm 2026 chỉ tương đương với 22 tên lửa mỗi tháng.
Ngay cả khi không tính đến sự khác biệt quan trọng giữa PAC-3 và PAC-2 về khả năng đánh chặn mục tiêu đạn đạo, dữ liệu từ Tình báo Quốc phòng Ukraine cho thấy vấn đề lớn với Ukraine khi Nga sản xuất tới 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.
Trong số đó, khoảng 60 tên lửa là 9M723 dành cho hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, và 40 tên lửa khác là RM-48U dành cho hệ thống S-300/400. Ngoài ra, Nga ước tính sản xuất từ 10 đến 20 tên lửa khí động học, tốc độ cao và siêu thanh.
Nói cách khác, ngay cả khi sử dụng theo tỷ lệ 1:1, Ukraine cũng chỉ có thể đánh chặn được khoảng 20% tổng số tên lửa đạn đạo của Nga.
Hơn nữa, con số 264 tên lửa PAC-3 và PAC-2 có nghĩa là, theo chương trình PURL, Mỹ sẵn sàng bán cho Ukraine chưa đến 30% số tên lửa PAC-3 MSE được sản xuất hàng năm.
Do đó, cách duy nhất để đối phó với mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Nga, theo ông Zelensky là ngăn chặn Liên bang Nga sản xuất và sử dụng vũ khí đạn đạo. Cần phải giảm quy mô sử dụng chúng xuống mức tương xứng với khả năng đánh chặn các mối đe dọa đó của Ukraine.
Đồng thời, Ukraine phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng dân sự và quốc phòng trong trường hợp không đạt được mục tiêu này.
Để đối phó với những mối đe dọa này, cần phải phát triển các chiến thuật và phương pháp không giống cách Mỹ đã sử dụng trong chiến dịch chống lại các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran.
Mỹ đã mất 25% số máy bay không người lái MQ-9 Reaper nhưng không thể làm giảm việc Iran sử dụng tên lửa đạn đạo, dẫn đến sự cạn kiệt nghiêm trọng nguồn dự trữ tên lửa Patriot.