Ukraine tiết lộ thời điểm phản công Nga

GD&TĐ - Cố vấn Oleksiy Arestovich của Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine có thể tiến hành phản công chống lại Nga từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, nhờ vào vũ khí do Mỹ và các nước châu Âu cung cấp.

Lực lượng Ukraine.
Lực lượng Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Nikkei Asia hôm qua (1/5), ông Arestovich cho thấy có sự tăng tốc của cuộc chiến vì các chuyên gia dự đoán Nga sẽ tấn công tổng lực trước Ngày Chiến thắng 9/5 kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức quốc xã trong thế chiến thứ 2.

Ông Arestovich là phụ tá thân cận của Tổng thống Zelensky và chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh, quân sự trong văn phòng tổng thống.

Như ông Zelensky đã nói, “giao tranh quyết định” tại khu vực Donbass ở miền đông Ukraine dự kiến sẽ sớm bắt đầu. Ông Arestovich cho biết Ukraine có thể thành lập các đơn vị cho cuộc tấn công của mình khi xe tăng, pháo tầm xa và các loại vũ khí khác bắt đầu chuyển đến từ Mỹ và châu Âu vào giữa tháng 5.

Quân đội Ukraine chủ yếu tiến hành chiến tranh phòng thủ kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự vào ngày 24/2. Việc Ukraine tiến hành tấn công sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột.

Ông Arestovich khẳng định Ukraine cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng kết quả cuộc xung đột khó đoán trước.

Theo Nikkei Asia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.