Ukraine thực hiện đổi mới quân sự nhanh hơn Mỹ

GD&TĐ - Quân đội Ukraine đang thích ứng rất nhanh với cuộc chiến, họ nỗ lực tự thay đổi nhằm đạt được kết quả tích cực.

Ukraine thực hiện đổi mới quân sự nhanh hơn Mỹ

"Ukraine đang đổi mới công nghệ và khái niệm quân sự với tốc độ nhanh hơn nhiều so với chính phủ Hoa Kỳ", nhận định này đã được người đứng đầu Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Hoa Kỳ - bà Jane Garman tuyên bố trong phiên điều trần tại Quốc hội.

Các diễn giả tại phiên điều trần lưu ý rằng Washington phải khởi động chương trình đầu tư nhiều năm vào nền tảng công nghiệp và an ninh quốc gia của mình, bên cạnh đó cần điều chỉnh ưu tiên và sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn được phân bổ.

Bà Jane Garman nói rõ: "Cần phải kích thích sự thay đổi, Ukraine và Nga đang đổi mới liên tục trên chiến trường, họ chỉ mất vài tuần chứ không phải hàng năm".

"Tôi đã ở Kyiv vào tuần trước, trước đó tôi đã đến vào tháng 4 và tận mắt chứng kiến ​​​​điều này. Nếu Bộ Quốc phòng không thể hành động với tốc độ và quy mô tương tự thì họ sẽ thua".

Polish_20240919_104040977.png
Người đứng đầu Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Hoa Kỳ - bà Jane Garman.

Báo cáo cùng với các khuyến nghị cho biết, Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Hoa Kỳ nhận định rằng một số hoạt động nghiên cứu và phát triển trong hệ thống mua sắm, cũng như văn hóa tránh rủi ro quá mức đã trở nên lỗi thời trong môi trường chiến lược ngày nay.

Ví dụ điển hình là về sự thay đổi nhanh chóng và quá trình tham gia của các nhà sản xuất công nghiệp, như trường hợp của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, trong khi đó Cơ quan Đổi mới Quốc phòng và Cơ quan Quản lý Vốn Chiến lược vẫn là ngoại lệ.

Bà Jane Garman nhấn mạnh trong phiên điều trần đó là không thể tài trợ cho các dự án chưa chứng tỏ được giá trị đáng kể.

Chúng ta chỉ cần hỏi Ukraine có thể dạy những gì và Kyiv sẽ hướng dẫn cách chế tạo một chiếc máy bay không người lái với giá chỉ 350 USD.

Nhận xét của tôi về điều này: bạn không thể mua một tách cà phê ở Lầu Năm Góc với giá 350 USD, và đó là tương lai của chúng ta”, bà Garman kết luận.

Quân đội Nga tung đòn tấn công đầu tiên thông qua máy bay không người lái FPV ở cự ly 40 km.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chỉ sợ lở núi

GD&TĐ - Bão thì còn dự báo đường đi và mức độ nguy hiểm của nó để mà tránh chứ sạt lở núi thì không biết đường nào mà lần.

Hơn 42 nghìn ứng viên trúng tuyển nhưng bỏ nhập học tại Anh.

Hơn 42 nghìn người bỏ nhập học tại Anh

GD&TĐ - Theo dữ liệu của Dịch vụ Tuyển sinh đại học và cao đẳng Anh (UCAS), hơn 42 nghìn ứng viên đỗ đại học nhưng bỏ nhập học trong kì tuyển sinh năm nay.