Trong một thông cáo báo chí ngày 18/6, công ty công nghệ quốc phòng Destinus của Hà Lan đã thông báo về việc đã sản xuất chiếc động cơ T150 thứ 1.000 và đang bắt đầu sản xuất thương mại động cơ phản lực turbo (turbojet) tại châu Âu.
Động cơ này được thiết kế để cung cấp năng lượng cho các sản phẩm như dòng tên lửa hành trình Ruta, cụ thể là các phiên bản B1 (Block 1) và B2 (Block 2).
"Cột mốc này củng cố khả năng ", công ty cho biết trong một thông cáo báo chí.
Được biết, động cơ turbojet này được công ty tự phát triển từ đầu và nằm trong chương trình sản xuất động cơ tên lửa hành trình trên quy mô công nghiệp của châu Âu, với các dây chuyền sản xuất đặt tại châu Âu.
Giám đốc sản xuất chính của công ty là ông Sidney Berndt cho biết, tốc độ sản xuất phải đảm bảo xuất xưởng hàng nghìn tên lửa mỗi năm, cũng như việc tăng công suất theo kế hoạch đã định.
Tuy nhiên, tỷ lệ các linh kiện châu Âu trong động cơ không được tiết lộ và tốc độ sản xuất cũng chưa được làm rõ.
Trong khi đó, liên doanh Rheinmetall Destinus Strike Systems tiết lộ, các nâng cấp trên phiên bản cao cấp hơn của Ruta chủ yếu tập trung vào việc cải tiến các giải pháp hiện có và tạo ra các giải pháp mới trong lĩnh vực hệ thống tên lửa.
Theo Defense Express, dữ liệu về việc sản xuất động cơ T150 cho tên lửa hành trình Ruta B1/B2 là một tín hiệu tích cực đối với Ukraine, vì nó cho thấy công ty sẽ có thể cung cấp Ukraine cho các tên lửa hành trình Ruta trong khuôn khổ đơn đặt hàng đã được lên kế hoạch trong thời gian khá ngắn.
Mới đây, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Mykhailo Fedorov đã tuyên bố Hà Lan sẵn sàng tài trợ việc cung cấp khoảng 700 tên lửa hành trình Ruta, nhưng chưa rõ là loại nào.
Trong chuyến thăm nhà máy Destinus hôm 18/6, ông Fedorov đã được xem biến thể Ruta B1.
Defense Express nhắc lại, Destinus gần đây đã công bố phiên bản thứ ba của tên lửa hành trình Ruta B3 (Block 3) với động cơ T220, hiện đang trong quá trình phát triển. Các cuộc thử nghiệm bay của Ruta B3 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2027 và có thể sẽ diễn ra tại Ukraine.
Tên lửa này sẽ có tầm bắn lên đến 2.000km, đầu đạn nặng 250kg và đầu dò dẫn đường bằng ảnh nhiệt.
Để so sánh, Ruta B1 có tầm hoạt động hơn 300km và có thể mang tải trọng hơn 150kg, trong khi Ruta B2 có tầm hoạt động tăng lên 700km, cùng với một số cải tiến khác, ví dụ như áp dụng công nghệ tàng hình cao hơn và có thêm khả năng phóng từ máy bay.
Hiện chưa rõ cho đến nay đã có bao nhiêu quả Ruta các phiên bản B1/B2 đã được giao cho Ukraine, nhưng giới chuyên gia cho rằng, đây là các lô tên lửa thử nghiệm và dựa trên kết quả đó, công ty sẽ cải tiến các phiên bản hiện có và phát triển các phiên bản mới.
Trước đó, có thông tin cho rằng Ruta đã được cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ngay từ đầu năm 2024.
Và nếu các phiên bản đầu tiên thực sự có thể được gọi là “máy bay không người lái phản lực”, thì phiên bản thứ hai và thứ ba là tên lửa hành trình hoàn chỉnh.
Thêm vào đó, Destinus đang hợp tác với công ty Shield AI tích cực nghiên cứu tích hợp trí tuệ nhân tạo chiến đấu Hivemind vào Ruta.
Vì vậy, Ukraine có thể sớm có cơ hội tấn công Liên bang Nga bằng các loạt tên lửa này dưới sự điều phối của máy bay không người lái trinh sát V-BAT.