Quân đội Nga thừa nhận thương vong trong hoạt động quân sự tại Ukraine

GD&TĐ - Hôm qua (27/2), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenko thừa nhận một số binh sĩ đã bị lực lượng đối lập bắt giữ trong chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine.

Một người lính Ukraine đi ngang qua một chiếc xe tải quân sự bị cháy trên đường phố ở Kiev, Ukraine, hôm thứ Bảy
Một người lính Ukraine đi ngang qua một chiếc xe tải quân sự bị cháy trên đường phố ở Kiev, Ukraine, hôm thứ Bảy

Ông cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, quân đội Nga đã phá hủy 254 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 31 máy bay trên mặt đất, 46 hệ thống tên lửa phóng loạt, 103 khẩu pháo và súng cối, 164 xe quân sự đặc biệt của đối phương.

Quan chức này không nêu rõ số lượng thương vong của quân đội Nga, chỉ nói rằng con số này “ít hơn nhiều lần so với số lượng những người theo chủ nghĩa dân tộc bị tiêu diệt” và so với số thương vong của lực lượng chính quy của Ukraine.

Ông Konashkenko thừa nhận, một số ít quân Nga đã bị quân đội Ukraine bắt làm tù binh, đồng thời lên án sự đối xử mà họ nhận được dưới bàn tay của lực lượng đối lập. Quan chức này cho biết bất kỳ binh sĩ Ukraine nào bị quân đội Nga bắt đều được đối xử “tử tế”.

Moscow đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào thứ 5 tuần trước khi cho rằng đây là lựa chọn duy nhất để ngăn chặn nguy cơ một cuộc tấn công của các lực lượng Ukraine nhắm vào các nước cộng hòa tự xưng ở phía đông. Kiev phủ nhận có kế hoạch như vậy đồng thời khẳng định không tìm cách chiếm lại khu vực đã tách khỏi Ukraine vào năm 2014 sau sự kiện Maidan.

Và ngày trước khi cuộc tấn công được tiến hành, Moscow đã chính thức công nhận các nước ly khai trên là các quốc gia có chủ quyền. Trong khi đó, Ukraine coi cuộc tấn công củ Nga là “vô cớ”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?