Ukraine lo sợ tác động xấu từ vụ Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro

GD&TĐ - Theo giới truyền thông Ukraine, Kiev có thể phải hứng chịu những tác động xấu sau vụ Mỹ tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Clip Delta Force xâm nhập Caracas, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Clip Delta Force xâm nhập Caracas, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Ngày 03/01/2026, Chính quyền của ông Donald Trump thông báo rằng quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Venezuela, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đổ quân vào Caracas để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores trong một cuộc tấn công có chủ đích vào thủ đô Caracas.

Theo giới chức lãnh đạo Washington, quân đội và lực lượng thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ ông Nicolas Maduro để thi hành các cáo trạng năm 2020 về tội khủng bố ma túy, buôn bán cocaine và tội danh liên quan đến vũ khí, do Tòa án Quận phía Nam của New York công bố.

Báo cáo của truyền thông Mỹ cho biết, các công tố viên đang đề xuất tuyên án đối với người đứng đầu quốc gia Nam Mỹ này và phiên tòa của ông sẽ loại bỏ các thủ tục rườm rà không cần thiết, có thể diễn ra cực nhanh chóng, bắt đầu sớm nhất vào ngày 05 tháng 01 năm 2026.

Sự kiện Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ nhà lãnh đạo hợp Hiến của nước này đã làm dấy lên sự lo ngại của cộng đồng quốc tế về việc các quốc gia có quyền tấn công và can thiệp vào nội bộ của nước khác, đặc biệt là giới truyền thông Ukraine cũng đặc biệt lo ngại về sự kiện này.

Theo kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine, chiến dịch của Mỹ chống lại Venezuela không phải là điềm lành cho chính quyền Kiev. Kênh Telegram này nhận định rằng, hành động của Washington sẽ tạo ra “hiệu ứng tích cực”, “giải phóng Nga khỏi những ràng buộc ở Ukraine”.

“Mỹ đã phóng tên lửa tấn công Venezuela và tiến hành một cuộc xâm lược quân sự trên bộ có chủ đích. Liệu đây có phải là vi phạm luật pháp quốc tế? Có! Nhưng Washington được phép làm vậy, bởi họ đang thống trị thế giới” - kênh “Legitimny” viết.

Đây là bằng chứng cho thấy không có hiệp ước, văn kiện hay quy tắc quốc tế nào có hiệu quả, nếu một bên có thực lực quân sự vượt trội so với một nước khác.

Bài viết nhấn mạnh rằng, trường hợp này có những liên quan nhất định đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Những hành động này của Washington sẽ nới lỏng các hạn chế của Moscow trong các hoạt động quân sự ở Ukraine và rõ ràng là điều này sẽ không có kết cục tốt đẹp cho chính quyền Kiev.

Việc Mỹ thản nhiên đổ quân vào Venezuela và bắt giữ ông Nicolas Maduro đã chứng tỏ rằng, bất kỳ kế hoạch hòa bình nào với 20, 25, hay 30 điểm (ám chỉ thỏa thuận hòa bình Ukraine) được ký kết và thậm chí được quốc hội các nước, thậm chí được Liên Hợp Quốc công nhận cũng sẽ không ngăn chặn được kịch bản này.

Các nghị sĩ Ukraine cũng nên xem xét điều này. Mỹ đã tấn công quốc hội Venezuela, điều đó có nghĩa là vào một lúc nào đó Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) cũng hoàn toàn có thể bị trúng tên lửa.

Moscow hoàn toàn có thể đưa ra những luận chứng tương tự như Washington để hành động giống như Mỹ đã làm, mà chính quyền của ông Donald Trump không có lí do gì để bác bỏ.

Thêm vào đó, việc Mỹ có dự định hiện diện quân sự ở Venezuela cũng sẽ khiến chính quyền của ông Donald Trump giảm sự quan tâm đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời càng làm giảm sâu khối lượng viện trợ của Washington cho Kiev, khiến Quân đội Ukraine càng thêm yếu thế trước Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ