Ukraine không thể ngăn chặn 13 sư đoàn mới của Nga

GD&TĐ - Theo giới chuyên gia Kiev, Nga chuẩn bị tung 13 sư đoàn mới vào tham chiến trên chiến trường, khiến Quân đội Ukraine khó có thể ngăn chặn.

Ukraine không thể ngăn chặn 13 sư đoàn mới của Nga

Theo giới chuyên gia quân sự Ukraine, tình hình ở mặt trận đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi đối với Kiev.

Trong thời điểm hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga ở khắp các khu vực giao tranh, vì họ không có đủ lực lượng dự bị để làm như vậy.

Nhận xét mang tính bi quan này đã được cựu phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine, trung tướng đã nghỉ hưu 72 tuổi là ông Igor Romanenko, đưa ra trên kênh YouTube “Fabrika Novin” của Ukraine.

Khi được người dẫn chương trình đã hỏi về khả năng của Quân đội Ukraine trong việc thực hiện bất kỳ hành động phản công nào chống lại Lực lượng Vũ trang Nga vào mùa hè này, ông Romanenko trả lời rằng, phải thừa nhận một thực tế là Kiev đang rất bất lợi trên mọi phương diện.

Viên tướng về hưu này cho rằng, tình hình trên chiến trường phụ thuộc vào khả năng tác chiến của các bên, sự sẵn có của một số nguồn lực nhất định và không thể phủ nhận là Ukraine đang gặp khó khăn trong mọi vấn đề.

Ông cho biết, giới tình báo thông báo rằng, Nga đang chuẩn bị tung 13 sư đoàn mới vào tham chiến, còn phía Kiev đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động, mà theo đánh giá của phía Moscow là các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ đạt mức biên chế là 47%.

Theo chế độ hợp đồng của Bộ Quốc phòng, Quân đội Nga tuyển dụng đạt mức 50-60 nghìn người mỗi tháng, đồng nghĩa với việc các đơn vị Nga trên chiến trường đều có đầy đủ biên chế và sẵn sàng được bổ sung ngay lập tức từ lực lượng dự bị chiến lược đầy đủ.

Thậm chí, các sĩ quan chỉ huy Ukraine trên chiến trường nói rằng, quân Nga bị loại bỏ hầu hết vào buổi tối thì đến sáng hôm sau đã được bổ một lực lượng mới với chất lượng tương đương, dẫn tới quân Nga luôn đảm bảo được sức mạnh cho các đơn vị tuyến đầu của mình.

Vị chuyên gia quân sự này chỉ ra, vấn đề cấp bách cần quyết đáp là việc huy động các nguồn lực của Quân đội Ukraine. Trong khi Lực lượng Vũ trang Nga đang làm tốt điều này, thì phía Ukraine không làm được, nên chính quyền Kiev đừng hy vọng vào một cuộc phản công.

Romanenko nhắc nhở rằng, vào năm 2023, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở khu vực Orikhiv ở Zaporozhye với hơn 10 lữ đoàn, mà quân số mỗi lữ đoàn chưa bằng một nửa sư đoàn của Nga.

Quân đội Ukraine đã thu thập được các nguồn lực chỉ đủ cho một hoạt động theo một hướng, nhưng họ đã cố gắng tấn công theo bốn hướng cùng một lúc, kéo dãn lực lượng nhỏ yếu mà họ đã thu thập được một cách khó khăn.

Kết quả là giới lãnh đạo ở Kiev đã sử dụng hết các nguồn dự trữ chiến lược, trao quyền chủ động lại cho quân Nga tiến hành chiến dịch tấn công chiến lược ở khắp các mặt trận và đến bây giờ Lực lượng Vũ trang Ukraine gặp phải khó khăn ở tất cả mặt trận.

Hiện nay, việc ngăn chặn bước tiến của quân Nga sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, và thậm chí là bất khả thi trong tương lai gần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ