‘Ukraine không đàm phán, Quân đội Nga sẽ quyết định thay Kiev’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Moscow cho biết, Ukraine không chịu đàm phán hòa bình thì Quân đội Nga sẽ quyết định thay các chính khách Kiev, bằng thắng lợi trên chiến trường.

‘Ukraine không đàm phán, Quân đội Nga sẽ quyết định thay Kiev’

Hãng tin TASS hôm 27/12 dẫn tuyên bố đầy cứng rắn của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về vấn đề đàm phán hòa bình giữa Moscow với Kiev. Theo nhà ngoại giao kỳ cựu này, Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán với Kiev, bởi vì mọi cuộc chiến sẽ đều phải kết thúc trên bàn đàm phán, nhưng phía Nga không nhận được câu trả lời từ Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, các quan chức chính quyền Kiev hiểu rất rõ những đề xuất của Nga để giải quyết vấn đề ở Ukraine và họ sẽ thực hiện chúng vì lợi ích của đất nước mình, nếu không, quân đội Nga sẽ quyết định.

“Các đề xuất của chúng tôi (Nga) về việc phi quân sự hoá và phi phát xít hoá những vùng đất mà chính quyền kiểm soát, loại bỏ những mối đe dọa đối với an ninh của Nga từ những vùng đó, bao gồm những vùng đất mới của chúng tôi (4 vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson mà Nga mới sáp nhập hồi tháng 9 vừa qua), đều là những việc đã được đối phương hiểu rõ” - ông Lavrov nói với TASS.

Nga-Ukraine đã tiến hành đàm phán vòng 1 ở Belarus hồi cuối tháng 2
Nga-Ukraine đã tiến hành đàm phán vòng 1 ở Belarus hồi cuối tháng 2

Vì những nguyên nhân này, Moscow đã gọi việc Nga đưa quân vào Ukraine là “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt”, để “phi quân sự hoá” và “phi phát xít hoá” quốc gia láng giềng. Sau đó, Nga đã sáp nhập 4 tỉnh miền Đông và miền Nam của Ukraine là: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Bình luận về việc cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 11 và chưa có dấu hiệu kết thúc, ông Lavrov nói với hãng tin TASS rằng, cuộc xung đột này sẽ kéo dài bao lâu không phụ thuộc vào Nga, mà “quả bóng đang trên sân của họ (Ukraine) và Washington đứng đằng sau”.

Được biết, các vòng đàm phán giữa Moscow và Kiev bắt đầu được tổ chức tại Belarus vào cuối tháng 02/2022, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine được một tuần và tiếp đó là một vòng đàm phán nữa ở Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3.

Sau cuộc gặp này, phía Nga tuyên bố Ukraine đã trình các bản đề xuất dưới dạng văn bản cho một hòa ước tương lai mà hai bên cùng ủng hộ và Moscow coi đây là một bước tiến lớn đi tới hòa bình. Nhưng cuối cùng, thỏa thuận đã tan vỡ trước sự can thiệp của Mỹ và các đồng minh.

Vòng đàm phán thứ 2 Nga-Ukraine đã được tổ chức ở Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3
Vòng đàm phán thứ 2 Nga-Ukraine đã được tổ chức ở Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga luôn sẵn sàng đối thoại, nhưng cho rằng Kiev và phương Tây không thiện chí đàm phán. Ông chủ Điện Kremlin cũng đã từng nói rằng “những ai từ chối cần hiểu rằng, càng trì hoãn lâu bao nhiêu thì sau đó sẽ càng khó đàm phán với Nga bấy nhiêu”.

Gay gắt hơn, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng Nga) vào ngày 12/9 đã tuyên bố trên kênh Telegram cá nhân rằng, quan điểm đàm phán hiện tại của Moscow với Kiev là “muốn Ukraine phải đầu hàng”.

Theo hãng tin TASS, đề cập tới việc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky từ chối đối thoại, ông Medvedev cảnh báo: “Tối hậu thư hiện tại giống như bản xem trước các yêu cầu phải thực hiện trong tương lai. Ông Zelensky biết đó là gì: Kiev phải đầu hàng hoàn toàn theo các điều kiện của Nga”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ