Ukraine hy vọng có thể phá vòng vây ở Mariupol

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết vẫn có thể giải cứu các chiến binh Ukraine bị mắc kẹt ở Mariupol nhưng Kiev sẽ cần sự trợ giúp của nước ngoài để làm điều đó.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong khi đó, Nga tuyên bố thành phố đã hoàn toàn được giải phóng khỏi lực lượng trung thành với Kiev và chỉ còn lại một số tàn quân tại khu liên hiệp nhà máy Azovstal.

Nói với truyền thông địa phương trong cuộc họp báo với Thủ tướng Tây Ban Nha và Đan Mạch ở Kiev, ông Zelensky cho biết “có một cách về quân sự” có thể phá vòng vây Mariupol.

“Chúng tôi cần chuẩn bị cho nó. Chúng tôi đang chuẩn bị để trở nên mạnh mẽ, nhưng ở đây chúng tôi cần sự giúp đỡ của các đối tác. Đó là điều khó khăn với chính chúng tôi” – ông nói thêm.

Trước đó, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với Tổng thống Putin rằng cảng biển Azov hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga và lực lượng nước cộng hòa Donetsk ly khai, ngoại trừ một nhóm bị bao vây đang ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal. Ông Shoigu ước tính số lượng này là khoảng 2.000.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, khoảng 8.100 binh lính, dân quân và lính đánh thuê Ukraine đã ở Mariupol khi nơi đây bị bao vây vào tháng trước, trong đó có 1.478 người đã đầu hàng.

Ông Shoigu cho biết sẽ mất 3-4 ngày để giải phóng nhà máy. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin nói rằng không nên tấn công cơ sở này để cứu mạng sống của người Nga. Thay vào đó, nên bao vây chặt chẽ để không ai có thể ra vào.

Trong khi đó, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết tòa nhà chính quyền của nhà máy Azovstal ở Mariupol và vùng lân cận đã nằm trong sự kiểm soát của quân đội Nga. Theo ông Kadyrov, còn một số ít lực lượng dân tộc Ukraine vẫn đang ở đây nhưng họ bị “mắc kẹt dưới lớp bê tông và thép dày bên trong nhà máy”

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.