Chiến tranh thông tin: Nga tuyên bố phát hiện 5,8 triệu tin giả về cuộc chiến tại Ukraine

GD&TĐ - Hơn 5,8 triệu báo cáo giả liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã được phát hiện trên mạng – Giám đốc Liên đoàn Internet an toàn của Nga Yekaterina Mizulina cho biết hôm qua (21/4)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

“Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến thông tin. Hơn 5,8 triệu tin giả đã được phát hiện” - bà Mizulina nói và cho biết tổ chức của bà đã giám sát hơn 240 triệu nguồn trực tuyến khác nhau, bao gồm cả mạng xã hội của Nga và nước ngoài, cũng hơn hơn 40.000 hãng truyền thông ở Nga và khắp nơi trên thế giới.

Theo bà Mizulina, “một chiến dịch thông tin nghiêm túc chống lại Nga và người Nga” hiện đang được tiến hành trên phạm vi toàn cầu. Một trong số các mục tiêu của cuộc chiến tranh thông tin này là cố gắng sử dụng những báo cáo giả mạo, thông tin sai lệch để che giấu tội ác quân sự, sát hại thường dân Donbass..

Ngày 24/2, Tổng thống Putin thông báo về hoạt động quân sự đặc biệt để đáp ứng yêu cầu giúp đỡ của những người đứng đầu các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass. Ông nhấn mạnh Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine mà nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ