NATO không kết nạp bất cứ nước nào đang có chiến tranh

GD&TĐ - Theo quan chức phương Tây, khối NATO không chấp nhận kết nạp bất cứ quốc gia nào đang có chiến tranh hoặc tranh chấp lãnh thổ với nước khác.

NATO không kết nạp bất cứ nước nào đang có chiến tranh

Theo phát biểu của Thủ tướng Đức tương lai là ông Friedrich Merz, Ukraine sẽ không thể trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho đến khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Được biết, ông Friedrich Merz đã lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) kể từ tháng 1 năm 2022, lãnh đạo nhóm nghị sĩ liên minh CDU/CSU, cũng như là Lãnh đạo phe đối lập tại Bundestag kể từ tháng 2 năm 2022.

Vào tháng 9 năm 2024 ông đã trở thành ứng cử viên của Liên minh cho chức Thủ tướng Đức trước cuộc bầu cử liên bang năm 2025.

Sau khi CDU giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử và CDU/CSU đạt được thỏa thuận thành lập liên minh với SPD (Đảng Dân chủ Xã hội), nếu không có gì thay đổi, ông Friedrich Merz sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Cộng hòa Liên bang Đức vào ngày 6 tháng 5 năm 2025.

Trước khi nhậm chức, vị Thủ tướng Đức tương lai đã gửi thông điệp đến Kiev rằng, nếu muốn gia nhập châu Âu và NATO, hãy chấm dứt chiến tranh và ông cũng chỉ rõ rằng, các hành động quân sự sẽ không tự chấm dứt mà nó phụ thuộc vào ý chí chính trị của các bên tham chiến.

“Triển vọng gia nhập NATO [của Ukraine] vẫn còn, cũng như lời hứa về tư cách thành viên EU. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết cho việc này là xung đột phải chấm dứt” - ông Merz chỉ ra.

Cần phải nói thêm rằng Đức vẫn chưa chính thức từ chối tiếp tục cung cấp quân sự cho Ukraine, cho nên những tuyên bố mới nhất của ông Friedrich Merz vẫn chỉ đáng được xem là “tham khảo”.

Điều đáng chú ý là ngày Merz chính thức nhậm chức Thủ tướng Đức càng gần thì ông càng thể hiện tính thực dụng chính trị rất rõ ràng.

Ví dụ, trong chiến dịch tranh cử của mình và ngay sau khi giành chiến thắng, ông đã tuyên bố Ukraine cần tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Liên bang Nga.

Ngoài ra, chính trị gia Đức còn tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kiev và thậm chí còn hứa chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus KEPD-350 ​​của Đức cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thực tế chính trị thay đổi nhanh chóng, Thủ tướng tương lai của Đức, người đã thấy mình lâm vào thế khó khăn trước khi nhậm chức, đặc biệt là khi đối diện với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải thể hiện “sự linh hoạt” trong một số vấn đề.

Một mặt, ông Donald Trump đang gây sức ép lên ông Friedrich Merz bằng cách cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Kiev và chính sách thuế quan áp đặt cho cả các nước đồng minh châu Âu, mặt khác, sự ủng hộ của đảng đối lập “Sự thay thế cho nước Đức” (AfD), vốn ủng hộ cải thiện quan hệ với Liên bang Nga, đang ngày càng tăng lên tại Đức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.