Ukraine đóng cửa một phần không phận Crimea phục vụ tập trận

GD&TĐ - Để chuẩn bị cho các vụ phóng tên lửa, Ukraine đã cấm tất cả các chuyến bay tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Crimea trong khoảng thời gian từ ngày 31/10 đến ngày 4/11.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Được biết, quân đội Ukraine sẽ tiến hành thử nghiệm các hệ thống tên lửa phòng không. Điều này có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ máy bay nào bay qua khu vực này. Do đó không phận ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Crimea sẽ bị đóng cửa đến ngày 4/11.

Để đảm bảo an toàn cho dân thường, từ 7.00 đến 17.00 giờ Matxcơva chính quyền Ukraine cũng đã cấm các tàu dân sự di chuyển qua khu vực phía bắc Biển Đen.

Theo thông tin từ trang Vesti, diện tích khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc diễn tập là hơn 6300 km2, gồm các vùng Odessa, Nikolaev và Kherson.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm hiện có, các tàu dân sự vẫn vi phạm vùng biển nơi diễn ra cuộc tập trận do đây là một khu vực quan trọng trong giao thông đường biển.

Các chuyên gia nhấn mạnh, cuộc tập trận của quân đội Ukraine sẽ không làm ảnh hưởng đến du lịch và vận chuyển hàng không ở bán đảo Crimea.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ